24/12/2016 09:29 GMT+7

Nhiều phát hiện khảo cổ học tại thành Cha

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chiều 23-12, Trung tâm Nghiên cứu kinh thành phối hợp cùng Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, Ban quản lý di tích tỉnh Bình Định báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thành Cha (thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) lần thứ hai.

Một số hiện vật thu được tại đợt khai quật thành Cha năm 2016 - Ảnh: HOÀI THU
Một số hiện vật thu được tại đợt khai quật thành Cha năm 2016 - Ảnh: HOÀI THU

Thành Cha đóng vai trò là kinh đô ban đầu khi người Chăm chuyển đô từ Quảng Nam vào Bình Định năm 1000.

Theo PGS.TS Lại Văn Tới - trưởng đoàn khai quật, đoàn đã khai quật cắt thành Cha trong hai tháng và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đó là địa tầng khu di tích có hai lớp gồm văn hóa Sa Huỳnh muộn ở dưới và lớp văn hóa Champa ở trên. Đây là lần đầu tiên phát hiện được lớp văn hóa cư trú Champa sớm, niên đại thế kỷ 2-4, trên khu vực cư trú của người Sa Huỳnh. Ngoài ra, ở trung tâm thành Nội, đoàn khai quật cũng phát hiện kiến trúc xây tường, lát nền gạch, có sự gia cố các móng trụ cột, mái lợp ngói âm dương, niên đại thế kỷ 4-6... Đợt khai quật cũng phát hiện bốn nền tháp gạch Champa niên đại thế kỷ 11-13...

Ông Tới cho biết kết quả khai quật đã cung cấp nhiều tư liệu quan trọng xung quanh thành Cha và kinh đô Vijaya, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu tiếp theo.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên