22/12/2021 06:45 GMT+7

Nhật đồng ý trả hơn 9 tỉ USD để giữ lính Mỹ ở lại trong 5 năm

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Hiện nay khoảng 54.000 quân nhân Mỹ đang đóng quân tại Nhật Bản. Nước này đã đồng ý với Mỹ về việc chi trả 9,33 tỉ USD để chia sẻ việc duy trì các lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản trong 5 năm tới.

Nhật đồng ý trả hơn 9 tỉ USD để giữ lính Mỹ ở lại trong 5 năm - Ảnh 1.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia một cuộc tập trận chung ở tỉnh Miyagi (Nhật Bản) - Ảnh: KYODO

Ngày 21-12, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết Nhật Bản đã đồng ý với Mỹ về việc chi trả 1.060 tỉ yen (9,33 tỉ USD) để chia sẻ việc duy trì các lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản trong 5 năm kể từ tháng 4-2022, theo Hãng tin Reuters.

Con số này đồng nghĩa Nhật Bản sẽ chi tới khoảng 212 tỉ yen một năm, tăng so với mức 201,7 tỉ yen cho năm hiện tại (kết thúc vào tháng 3-2022).

Hiện nay khoảng 54.000 quân nhân Mỹ đang đóng quân tại Nhật Bản.

"Với môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng trở nên khó khăn hơn, chúng tôi đang đàm phán với Mỹ để hỗ trợ sự hiện diện ổn định của lực lượng Mỹ và tăng cường khả năng ngăn chặn và phản ứng của liên minh Nhật - Mỹ" - Ngoại trưởng Hayashi cho biết.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận nói trên.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng đại diện của Chính phủ Mỹ và Nhật Bản đã đạt được sự đồng thuận về các nội dung của 'Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt' mới được đề xuất và 'Khuôn khổ hỗ trợ quốc gia chủ nhà' giữa Mỹ và Nhật Bản" - người phát ngôn trên cho biết.

Người này nói thêm: "Điều này thể hiện sức mạnh của liên minh Mỹ - Nhật, vốn là nền tảng của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hơn thế nữa".

Mỹ và Nhật Bản là đồng minh lâu dài và đã tăng cường hợp tác trong những năm gần đây thông qua nhóm "Tứ giác kim cương" (QUAD, gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc) trước sức mạnh gia tăng của Trung Quốc.

Trước đây, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từng kêu gọi Nhật Bản chi trả nhiều hơn cho các lực lượng Mỹ. Ông nói rằng hiệp ước an ninh giữa hai nước có từ năm 1951 là "không công bằng".

Hiệp ước này buộc Mỹ phải bảo vệ Nhật Bản - quốc gia theo hiến pháp hòa bình do Mỹ soạn thảo và đã từ bỏ quyền gây chiến sau Thế chiến 2. Đổi lại, Nhật Bản cung cấp các căn cứ quân sự để Mỹ sử dụng nhằm thể hiện sức mạnh ở châu Á.

Nhật lo gần 200.000 người chết nếu xảy ra kịch bản siêu động đất Nhật lo gần 200.000 người chết nếu xảy ra kịch bản siêu động đất

TTO - Một hội đồng chính phủ Nhật Bản dự báo một trận động đất mạnh xảy ra tại một trong hai rãnh biển sâu ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của nước này có thể khiến gần 200.000 người thiệt mạng.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên