27/09/2022 15:34 GMT+7

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Với hoa, những lời cầu nguyện và 19 phát đại bác, Nhật Bản đã vinh danh cố Thủ tướng Abe Shinzo trong lễ quốc tang trang trọng ngày 27-9. Đây là quốc tang đầu tiên của Nhật dành cho một cố thủ tướng trong 55 năm qua.

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 1.

Di ảnh cố Thủ tướng Abe Shinzo tại hội trường Nippon Budokan ở Tokyo trong lễ quốc tang ngày 27-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, buổi lễ bắt đầu lúc 14h ngày 27-9 giờ địa phương, tức 12h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Bà Akie Abe, phu nhân cố Thủ tướng Abe, mang tro cốt của ông vào hội trường Nippon Budokan (võ đạo quán Nhật Bản) ở trung tâm Tokyo giữa tiếng nhạc của ban nhạc quân đội.

Hàng nghìn người đưa tang đến nơi tổ chức tang lễ từ sáng sớm, buộc ban tổ chức phải mở cửa hội trường sớm nửa tiếng.

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 2.

Bà Akie Abe, phu nhân cố Thủ tướng Abe, mang tro cốt của ông vào hội trường Nippon Budokan - Ảnh: REUTERS

Trong vòng vài giờ, khoảng 10.000 người đã đặt hoa và cúi đầu trong im lặng cầu nguyện trước di ảnh của ông Abe. Nhiều người khác phải xếp hàng suốt 3 giờ.

"Rất nhiều người đến cầu nguyện cho ông ấy khi tang lễ diễn ra" - Kojima Yoshiko, một bà nội trợ 63 tuổi ở Tokyo, chia sẻ.

Bên trong hội trường Nippon Budokan, một bức chân dung lớn của ông Abe được treo ở giữa. Gần đó là bức tường treo nhiều bức ảnh kỷ niệm của ông khi đang đi dạo cùng các nhà lãnh đạo G7, nắm tay trẻ em và thăm các khu vực thiên tai.

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 3.

Hoàng gia Nhật Bản đến tham dự quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo ngày 27-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, dự kiến ​có khoảng 4.300 người tham dự lễ quốc tang ông Abe, trong đó có khoảng 50 lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới. 

Trong số này, các lãnh đạo quốc gia tham dự có Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. 

Khoảng 20.000 cảnh sát đã được triển khai. Các con đường và một số trường học gần khu vực quốc tang đóng cửa vì lý do an ninh.

Tang lễ ngày 27-9 của ông Abe là quốc tang đầu tiên dành cho một cố thủ tướng kể từ năm 1967. Trước đó, gia đình ông Abe đã tổ chức tang lễ riêng tư vài ngày sau khi ông bị ám sát.

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 4.

Khoảng 4.300 người tham dự lễ tang - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đại diện Đảng và Nhà nước Việt Nam dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 6.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cúi đầu chào tại quốc tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 7.

Bà Akie Abe, phu nhân cố Thủ tướng Abe, và những người tham dự cúi đầu mặc niệm - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 8.

Các sĩ quan phụ trách bắn đại bác cúi đầu trong quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 9.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đặt hoa tại lễ tang - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 10.

Tro cốt của cựu Thủ tướng Abe Shinzo tại lễ quốc tang - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 11.

Các cựu thủ tướng Nhật Bản đến dự quốc tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh: REUTERS

Nhật Bản và lãnh đạo thế giới tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe trong lễ quốc tang - Ảnh 12.

Quốc tang ông Abe qua những con số - Dữ liệu: BẢO ANH, Đồ họa: TẤN ĐẠT

Ông Abe Shinzo làm thủ tướng Nhật Bản hai nhiệm kỳ (2006 - 2007 và 2012 - 2020), là thủ tướng cầm quyền dài nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Cựu Thủ tướng Abe bị ám sát khi đang vận động sự ủng hộ cho một ứng viên nghị sĩ của Đảng Dân chủ tự do tại tỉnh Nara ngày 8-7. Ông qua đời chiều cùng ngày do mất nhiều máu dù các bác sĩ đã tích cực cứu chữa.

Nhật siết an ninh trước lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo Nhật siết an ninh trước lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

TTO - Nhật đã lên kế hoạch an ninh chặt chẽ ở Tokyo để chuẩn bị cho lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào ngày 27-9 với rất nhiều quan chức nước ngoài tham dự.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên