17/10/2021 08:13 GMT+7

Mỹ đón khách quốc tế từ đầu tháng sau

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Từ ngày 8-11, Mỹ mở cửa biên giới quốc tế với những người đã tiêm đủ vắc xin COVID-19, chấp nhận cả tiêm trộn, với điều kiện đó phải là vắc xin đã được nước này hoặc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt.

Mỹ đón khách quốc tế từ đầu tháng sau - Ảnh 1.

Mỹ cho phép du khách đã tiêm ngừa COVID-19 nhập cảnh từ ngày 8-11 - Ảnh: NYT

Sau hơn 18 tháng đóng cửa, ngày 15-10 Mỹ thông báo mở cửa lại biên giới cả trên bộ lẫn trên không nhằm giảm bớt sức ép từ các biện pháp chống dịch dồn lên kinh tế, chính trị. 

Kế hoạch mở cửa này mở ra cơ hội cho nhiều người được đoàn tụ với gia đình, bạn bè hoặc nối lại việc làm ăn tại Mỹ.

Có ngoại lệ cho trẻ em

Trong các hướng dẫn về du lịch quốc tế, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ nói rõ: Những người đã tiêm đủ vắc xin khi nhập cảnh vẫn phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính còn thời hiệu trong vòng 3 ngày hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh trước khi lên máy bay.

Dù vậy, Nhà Trắng cho biết vẫn sẽ có một số trường hợp ngoại lệ dành cho người chưa tiêm, trong đó có trẻ em; thông tin chi tiết sẽ được cập nhật vào ngày 8-11.

Sau khi đến Mỹ, du khách được khuyến cáo xét nghiệm lại trong vòng 3 - 5 ngày nhưng không cần cách ly. Theo Hãng tin Reuters, CDC sẽ cập nhật thêm các hướng dẫn từ ngày 25-10, bao gồm việc truy vết tiếp xúc với khách nước ngoài.

Cũng từ ngày 8-11, Mỹ sẽ mở cửa biên giới trên bộ với hai nước láng giềng Canada và Mexico, cho phép những người đã tiêm đủ được đi lại thăm thân và du lịch. Những người chưa tiêm chỉ được qua lại biên giới trong trường hợp thiết yếu.

Từ đầu năm 2022, mọi trường hợp qua biên giới với bất cứ lý do gì đều cần phải đã chích ngừa dù không cần xét nghiệm COVID-19 nữa.

Hiệp hội Du lịch Mỹ là một trong những tổ chức vui mừng nhất trước quyết định này. 

"Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng, cho phép các hãng hàng không, doanh nghiệp hỗ trợ du lịch và hàng triệu du khách trên thế giới lên kế hoạch trở lại Mỹ một lần nữa" - ông Roger Dow, chủ tịch hiệp hội, nói.

Trong khi đó, Hiệp hội Hàng không Airlines for America hy vọng động thái này sẽ "hồi sinh các nền kinh tế trên toàn cầu, mang lại sức sống cho cộng đồng, tạo ra hàng triệu việc làm ở Mỹ và nước ngoài".

"Chúng tôi mong mỏi được giúp đông đảo các gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đoàn tụ sau khi đã không được gặp nhau gần hai năm" - ông Nicholas Calio, giám đốc điều hành Airlines for America, nói. Nhiều hãng hàng không quốc tế cho biết đã sẵn sàng tăng chuyến bay đến Mỹ.

Dù vậy, vẫn còn một số quy định gây khó khăn, chẳng hạn tại nhiều nước giá xét nghiệm PCR còn khá đắt đỏ. 

"Quý vị sẽ không muốn bỏ thêm 150 USD để đến Mỹ chơi hoặc mua sắm" - anh Duncan Rumak, người Canada, nói và cho biết đã hủy kế hoạch đến Mỹ vì không muốn tốn phí xét nghiệm 150 USD/lần.

Đây là chính sách nghiêm ngặt và nhất quán, được định hướng bởi sức khỏe cộng đồng"

Trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng Kevin Munoz viết về kế hoạch mở cửa biên giới của Mỹ trên Twitter.

Chấp nhận tiêm trộn

Tuần trước, CDC cho biết sẽ chấp nhận các loại vắc xin được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ hoặc WHO cấp phép sử dụng.

Trong cập nhật mới nhất, CDC thông báo sẽ chấp nhận cả trường hợp tiêm trộn vắc xin. "Dù CDC không khuyến nghị tiêm trộn vắc xin, song chúng tôi nhận thấy việc này ngày càng phổ biến tại các nước. Do đó, nó nên được chấp nhận trong hồ sơ tiêm chủng" - thông báo của CDC nêu.

Những người được coi là tiêm ngừa đầy đủ nếu đã hoàn thành mũi cuối cùng trước lúc nhập cảnh ít nhất hai tuần.

"Khoảng thời gian khuyến cáo giữa liều đầu tiên và liều thứ hai vắc xin tùy vào từng loại. Tuy nhiên, nếu tiêm 2 liều khác nhau, liều thứ hai phải được tiêm tối thiểu 17 ngày sau liều đầu tiên" - cơ quan này nói thêm.

Việc Mỹ chấp nhận các vắc xin do WHO phê duyệt sẽ giúp hàng triệu người có thể đến Mỹ thăm gia đình, làm ăn... Cho đến nay, FDA Mỹ đã cấp phép cho ba loại vắc xin COVID-19 là Pfizer/BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson.

Trong danh sách EUL của WHO, ngoài 3 loại đã được FDA Mỹ phê chuẩn còn có vắc xin của Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac và Covishield (phiên bản vắc xin AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất).

Nhiều nước xúc tiến mở cửa

Mới đây, Ấn Độ đã cấp phép thị thực du lịch để đón khách nước ngoài từ ngày 15-11 với hy vọng tìm lại nguồn thu hàng chục tỉ USD từ du lịch. Ấn Độ quyết định mở cửa khi số ca COVID-19 giảm đáng kể và gần 70% người trưởng thành đã tiêm ngừa.

Tương tự, từ đầu tháng sau, bang New South Wales của Úc cũng cho phép những du khách đã tiêm đủ liều được nhập cảnh khi dự kiến đạt tỉ lệ tiêm ngừa 80% dân số vào cuối tháng này.

Trong khi đó, Singapore đang từng bước mở hành lang đi lại với các nước, còn Thái Lan dự kiến mở cửa lại từ ngày 1-11 với du khách từ những nước có nguy cơ thấp.

Mỹ chấp nhận du khách tiêm trộn vắc xin COVID-19 Mỹ chấp nhận du khách tiêm trộn vắc xin COVID-19

TTO - Ngày 15-10, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết sẽ chấp nhận việc tiêm trộn vắc xin COVID-19 của du khách nước ngoài, miễn các vắc xin đó thuộc danh sách cấp phép của WHO.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên