11/11/2021 09:08 GMT+7

Mỹ đang gây sức ép với Trung Quốc về thỏa thuận thương mại

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết chính quyền ông Biden đang gây sức ép với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán để Bắc Kinh tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ký dưới thời ông Trump.

Mỹ đang gây sức ép với Trung Quốc về thỏa thuận thương mại - Ảnh 1.

Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Washington D.C ngày 10-11, bà Katherine Tai cho biết chính quyền ông Biden đặt mục tiêu buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết vào tháng 1-2020.

Cam kết của Trung Quốc về việc mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa từ Mỹ tính đến thời điểm cuối năm 2021 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19.

Theo dữ liệu của nhà kinh tế thương mại Chad Bown tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson, tính tới ngày 30-9, Trung Quốc chỉ đạt 60% mục tiêu trong thỏa thuận.

Bà Katherine Tai cũng cho biết Mỹ đang xem xét tình hình mua máy bay thương mại của Trung Quốc, cụ thể là máy bay Boeing.

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp trực tuyến vào đầu tuần tới (chưa có xác nhận chính thức), trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gia tăng.

Bà Tai nói rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ hữu ích và sự hiểu biết lẫn nhau của họ sẽ có lợi cho mối quan hệ phức tạp của hai nước.

Về vấn đề nới lỏng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc để giảm áp lực lạm phát đối với nền kinh tế Mỹ, bà Tai cho biết Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đang xem xét áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc theo mục 301 của Đạo luật thương mại Hoa Kỳ năm 1974, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Mục 301 của Đạo luật thương mại Mỹ năm 1974 cho phép tổng thống áp đặt thuế và những hạn chế nhập khẩu khác bất kỳ khi nào nước ngoài có hành vi thương mại không công bằng, gây ảnh hưởng tới thương mại Mỹ.

Lãnh đạo Mỹ - Trung gửi thông điệp mong muốn hợp tác trước khi gặp trực tuyến Lãnh đạo Mỹ - Trung gửi thông điệp mong muốn hợp tác trước khi gặp trực tuyến

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hai nước hợp tác với nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên dự kiến diễn ra trong vài tuần tới.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên