23/10/2023 21:30 GMT+7

Một dân tộc thiểu số ở Việt Nam chỉ có hơn 400 người

Dân tộc Ơ Đu chủ yếu sống ở khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An hiện chỉ có 428 người trong 112 hộ. Dân tộc Brâu (chủ yếu ở tỉnh Kon Tum) chỉ có 525 người, 152 hộ.

Các em học sinh người dân tộc Ơ Đu và cô giáo - Ảnh: Báo Dân Tộc

Các em học sinh người dân tộc Ơ Đu và cô giáo - Ảnh: Báo Dân Tộc

Thông tin được bà Nguyễn Thị Hải Nhung - vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - cho biết khi trả lời Tuổi Trẻ Online tại buổi họp báo chiều 23-10, thông tin về Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất.

Bà Nhung cho biết số liệu được thống kê vào năm 2019.

5 dân tộc thiểu số dưới 1.000 người

Ngoài hai dân tộc có số dân dưới 500 người, còn ba dân tộc thiểu số khác chỉ có số dân dưới 1.000 người. Bao gồm: dân tộc Rơ Măm, sống chủ yếu ở Kon Tum, chỉ có 639 người; dân tộc Pu Péo, sống chủ yếu ở Hà Giang, hiện chỉ có 903 người; dân tộc Si La, sống chủ yếu ở Lai Châu, Điện Biên, chỉ có 909 người.

Tổng cộng cả nước có 14 dân tộc có dưới 10.000 người, sinh sống ở 11 tỉnh: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định văn hóa của đồng bào các dân tộc có số dân dưới 10.000 người đang rất cần có biện pháp hỗ trợ bảo tồn, phát huy.

Đây cũng là lý do để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lai Châu và các tỉnh có 14 dân tộc thiểu số này sinh sống tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất với chủ đề "Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người".

Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5-11 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Chủ thể văn hóa tự giới thiệu về văn hóa của mình

Theo bà Thủy, ban tổ chức thống nhất tinh thần là chủ thể văn hóa sẽ tự giới thiệu về nét đẹp và giá trị tiêu biểu của dân tộc mình không chỉ trong lễ khai mạc mà trong tất cả các hoạt động như liên hoan nghệ thuật quần chúng, giới thiệu trích đoạn lễ hội, văn hóa ẩm thực, thi đấu thể thao, trưng bày…

Việc tham gia của đồng bào cũng là một giải pháp thiết thực, khuyến khích, động viên đồng bào thực hành văn hóa tại cộng đồng.

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất sẽ diễn ra tối 3-11, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV2), Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn sẽ diễn ra như: trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; liên hoan văn nghệ quần chúng với chương trình dân ca, dân vũ, nhạc dân tộc kết hợp trình diễn trang phục truyền thống (ngày thường, lễ hội, lễ cưới) các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

Bên cạnh đó, còn có chương trình famtrip khảo sát và kết nối các doanh nghiệp lữ hành trong nước với ba tỉnh bắc Lào (Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Băng) và Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam, Trung Quốc…

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk LắkTiếp tục thực hiện tốt chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk

Những năm qua, việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã góp phần phát triển đời sống kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên