19/11/2023 07:28 GMT+7

Lực lượng thân Iran nhạo báng lệnh trừng phạt của Mỹ

Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với một số thành viên lực lượng thân Iran Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada, nhưng họ lại xem đó là 'huân chương danh dự'.

Binh sĩ lực lượng dân quân Kataib Hezbollah - Ảnh: ARAB NEWS

Binh sĩ lực lượng dân quân Kataib Hezbollah - Ảnh: ARAB NEWS

Ngày 17-11, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với một số thành viên Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada, cáo buộc họ liên quan đến các cuộc tấn công chống lại Mỹ và đối tác ở Iraq và Syria.

Ngày 18-11, thông tin trên Telegram, ông Abu Ali Al-Askari - thủ lĩnh phụ trách an ninh của Kataib Hezbollah, nói các biện pháp trừng phạt của Mỹ là "lố bịch" và tuyên bố hoạt động của lực lượng không ảnh hưởng gì.

"Các cuộc tấn công được nghiên cứu kỹ lưỡng của lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq chống lại kẻ thù, gây tổn thất cho hàng ngũ, phá hủy các phương tiện hoặc khiến chúng bối rối hoặc mất tập trung, đang diễn ra nhằm tiêu hao sức lực của kẻ thù", ông Abu Ali Al-Askari nói.

Trong số những người có liên quan đến Kataib Hezbollah bị Mỹ trừng phạt có một thủ lĩnh, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của lực lượng và một chỉ huy quân sự đã làm việc với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) để huấn luyện các chiến binh.

Ngoài Kataib Hezbollah, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ định lực lượng dân quân Kata'ib Sayyid al-Shuhada và người đứng đầu Abu Ala al-Walai là khủng bố và trừng phạt.

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram vào cuối ngày 17-11, ông Walai mô tả các biện pháp trừng phạt là "một huân chương danh dự".

Theo Hãng tin Reuters, các biện pháp trừng phạt sẽ đóng băng mọi tài sản ở Mỹ của những đối tượng bị nhắm mục tiêu và thường cấm người Mỹ giao dịch với đối tượng này. Những ai giao dịch với các đối tượng này cũng có nguy cơ bị trừng phạt.

Mỹ có 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq, thực hiện sứ mệnh mà Washington gọi là cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo.

Các lực lượng dân quân ở Iraq gần đây đã tấn công vào các căn cứ của Mỹ, do phản đối việc Washington ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Các lực lượng này nói rằng Mỹ nên ngừng ủng hộ cuộc tấn công của Israel nếu muốn các cuộc tấn công của họ dừng lại.

Từ giữa tháng 10, khi căng thẳng khu vực gia tăng do xung đột Israel - Hamas, hơn 60 cuộc tấn công đã diễn ra nhắm vào lực lượng Mỹ, khiến ít nhất 59 quân nhân Mỹ bị thương.

Lực lượng dân quân Iraq đe dọa các căn cứ Mỹ là ai?Lực lượng dân quân Iraq đe dọa các căn cứ Mỹ là ai?

TTO - Lực lượng dân quân Kataib Hezbollah đã yêu cầu lực lượng an ninh Iraq di chuyển cách xa các căn cứ Mỹ tối thiểu 1km. Đây là lực lượng bán quân sự mạnh nhất Iraq, hoạt động hoàn toàn tuân phục Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên