18/11/2023 12:28 GMT+7

Israel sắp đánh xuống phía nam Dải Gaza

Quân đội Israel khẳng định sẽ đánh đến mọi nơi có Hamas, kêu gọi người dân Palestine di tản khỏi thành phố miền nam Dải Gaza.

Các gia đình Palestine ở Khan Younis từ biệt người thân để chạy về phía cửa khẩu Rafah với Ai Cập - Ảnh: AFP

Các gia đình Palestine ở Khan Younis từ biệt người thân để chạy về phía cửa khẩu Rafah với Ai Cập - Ảnh: AFP

Các tín hiệu đang cho thấy Israel chuẩn bị đánh xuống phía nam Dải Gaza.

"Chúng tôi quyết tâm thúc đẩy chiến dịch. Nó sẽ diễn ra ở bất cứ nơi nào Hamas tồn tại, kể cả ở phía nam Dải Gaza, vào thời gian, địa điểm và điều kiện tốt nhất cho quân đội (Israel)", tờ Guardian dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari nói ngày 17-11, giờ địa phương.

Chính quyền Israel tiếp tục kêu gọi người dân ở Khan Younis, thành phố chính phía nam Gaza, chạy về phía tây để tránh bạo lực.

Ngoài ra, máy bay Israel cũng thả tờ rơi ở khu vực này kêu gọi người dân di chuyển đến một "vùng an toàn" nhỏ hơn ở thị trấn ven biển Mawasi có diện tích chỉ 14km2.

"Chúng tôi đang yêu cầu mọi người di dời. Tôi biết điều đó không dễ dàng với nhiều người trong số họ, nhưng chúng tôi không muốn thấy thường dân bị cuốn vào cuộc giao tranh", ông Mark Regev, trợ lý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nói trên kênh MSNBC.

Việc Israel đánh xuống phía nam sẽ buộc hàng trăm ngàn người Palestine từng phải tháo chạy về phía nam sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Gaza ở phía bắc phải di tản một lần nữa, cùng với người dân ở Khan Younis. Thành phố này có dân số hơn 400.000 người.

Nó sẽ khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza thêm nghiêm trọng. Sau khi phong trào Hồi giáo Hamas đánh vào Israel ngày 7-10 khiến hơn 1.200 người Israel thiệt mạng và bắt cóc hơn 240 con tin, các đợt tấn công đáp trả của Tel Aviv đến nay đã làm hơn 12.000 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, trong đó có hơn 5.000 trẻ em.

Ông Regev nói quân đội Israel sẽ phải tiến vào thành phố Khan Younis để đánh bật các chiến binh Hamas khỏi các đường hầm và boongke dưới lòng đất.

"Tôi khá chắc chắn là họ sẽ không phải di chuyển nữa" sau khi họ di chuyển về phía tây, quan chức này cho biết và cho rằng vì các khu vực phía tây Gaza gần cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập hơn nên viện trợ nhân đạo có thể được đưa đến "nhanh nhất có thể".

Quan chức Quốc hội Israel đòi "đốt cháy" Gaza

Ông Nissim Vaturi, phó chủ tịch Knesset (Quốc hội Israel), nói nước này đang quá nhân từ với người Palestine và chỉ trích việc cho phép đưa nhiên liệu vào Dải Gaza.

"Đốt cháy Gaza ngay! Không được cho nhiên liệu vào, không được cho nước vào cho đến khi con tin được trả về!", ông Vaturi viết trên mạng xã hội X ngày 17-11.

Trước đó cùng ngày, nội các thời chiến của Israel đã đồng ý cho phép đưa 140.000 lít nhiên liệu vào Gaza cứ hai ngày một lần, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng đe dọa việc vận chuyển viện trợ và thông tin liên lạc ở khu vực này.

Ông Biden nêu điều kiện để chấm dứt chiến tranh ở Dải GazaÔng Biden nêu điều kiện để chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chiến tranh sẽ không thể kết thúc cho đến khi đạt được giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine. Ông cũng nhấn mạnh nếu Israel chiếm đóng Gaza sẽ là sai lầm lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên