12/09/2019 22:50 GMT+7

Loạn tin ông Trump ra thỏa thuận thương mại ‘tạm thời’ với Trung Quốc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO – Hãng tin Bloomberg khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc một thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc, nhưng CNBC sau đó bác bỏ.

Loạn tin ông Trump ra thỏa thuận thương mại ‘tạm thời’ với Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-9, Bloomberg cho rằng chính quyền ông Trump đang thảo luận về việc đưa ra một gói thỏa thuận thương mại "tạm thời" với Trung Quốc.

Cụ thể theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ trì hoãn hoặc tháo gỡ một số mức thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Hãng tin Mỹ dẫn đến 5 nguồn được cho thạo tin về vấn đề trên, dẫn tới việc thị trường chứng khoán phản ứng tích cực.

Tuy nhiên, tối cùng ngày, kênh CNBC lại "kéo" thị trường chứng khoán xuống sau khi đưa ra thông tin ngược lại.

Kênh này dẫn lời "một quan chức cấp cao của Nhà Trắng" tuyên bố Mỹ "chắc chắn không" cân nhắc một thỏa thuận tạm thời nào với Trung Quốc cả.

Những thông tin này gây nhiễu cho giới đầu tư, những người đang hoang mang trước cuộc gặp tiếp theo giữa phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đầu tháng 10 tới.

Cuộc gặp này là vòng đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại thứ 13 giữa quan chức phụ trách của Mỹ và Trung Quốc, dự kiến tổ chức ở Washington nhưng chưa công bố ngày giờ cụ thể.

Trong khi đó, giữa tháng này sẽ có một cuộc gặp cấp thứ trưởng giữa hai bên để bàn về nội dung đàm phán.

Tân Hoa Xã dẫn lời Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 12-9 nói rằng cuộc thảo luận tuần tới sẽ tập trung vào vấn đề cân bằng thương mại, quyền truy cập thị trường và bảo hộ đầu tư.

Ông Trump chờ Trung Quốc mua Ông Trump chờ Trung Quốc mua 'thật nhiều' nông sản

TTO – Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-9 cho biết ông hi vọng Trung Quốc sẽ bắt đầu mua nông sản Mỹ với "khối lượng lớn".

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên