17/05/2024 14:29 GMT+7

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội sâm quốc tế tại Việt Nam

Ngày 17-5, họp báo về Lễ hội Sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM 2024 diễn ra tại Trung tâm báo chí TP.HCM. Đây là lễ hội sâm quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Ông Lê Trường Duy, tập sự phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, thông tin về lễ hội sâm quốc tế đầu tiên tổ chức tại Việt Nam - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Ông Lê Trường Duy, tập sự phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, thông tin về lễ hội sâm quốc tế đầu tiên tổ chức tại Việt Nam - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Tại buổi họp báo, ông Lê Trường Duy, tập sự phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, chia sẻ những ấp ủ, thai nghén về lễ hội này xuất phát từ 3 năm trước. Nhưng vì nhiều lý do nên từ ngày 24 đến 26-5 tới đây, Lễ hội Sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM 2024 được tổ chức tại trục đường Lê Lợi (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

"Lễ hội này được thai nghén ấp ủ đã 3 năm rồi, nhưng vì dịch COVID-19 và nhiều lý do chưa tổ chức được. Bây giờ chính thức lễ hội sâm quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM", ông Duy cho biết.

Giải thích lý do lễ hội được tổ chức tại TP.HCM, một địa phương không trồng sâm, ông Duy cho biết ngành sâm Việt Nam có nhiều tiềm năng, đóng góp tích cực vào nền kinh tế.

Ông Duy nói: "TP.HCM có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sâm đặt trụ sở, đồng thời đây là thị trường sôi động, đầy tiềm năng. Hiện sâm Việt Nam đang xuất khẩu vào nhiều quốc gia nhưng sản phẩm chỉ mang tính thương mại, thương hiệu quốc gia còn yếu trong việc định vị sâm trên thị trường quốc tế.

Cho nên mới đặt tên lễ hội, chứ không phải hội chợ, nhằm mang đến cơ hội hợp tác quốc tế, giao lưu học hỏi về kỹ thuật trồng, chế biến, xuất khẩu sâm".

Việt Nam hiện nay là thị trường lớn trong nhập khẩu sâm Hàn Quốc. Thừa nhận người tiêu dùng Việt thiên về lựa chọn sâm Hàn Quốc dù chất lượng sâm Việt không thua kém nên ông Duy cũng nhấn mạnh lễ hội lần này làm sao biến sâm thành ngành mũi nhọn, đi liền quảng bá sản phẩm.

Trong khi đó, bà Huỳnh Khánh Thủy Nguyên - phó giám đốc Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp TP.HCM - thông tin thêm lễ hội lần này sẽ chia làm 4 khu vực: khu đại diện sâm Ngọc Linh Việt Nam; khu trải nghiệm; khu gian hàng TP.HCM; khu gian hàng của 20 tỉnh, thành đã đăng ký tham gia.

Đặc biệt, lễ hội sẽ có không gian nhà màng, tái hiện mô hình trồng sâm Ngọc Linh để du khách có thể tham quan, trải nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng về sâm tham gia

Lễ hội Sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM năm 2024 sẽ có sự tham gia từ đại diện bộ, ngành, các địa phương và doanh nghiệp quốc tế có thế mạnh về sâm và hương liệu, dược liệu như: Canada, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, các quốc gia Đông Nam Á, 20 địa phương trong nước và 60 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lễ hội có 32 gian hàng thương mại quốc tế, 25 gian hàng triển lãm địa phương với gần 70 sản phẩm từ sâm tươi và các sản phẩm chế biến từ sâm. Gần 40 gian hàng ẩm thực Việt Nam, quốc tế. Bên cạnh đó còn có các cuộc hội thảo, chuyên đề về sâm và hương liệu, dược liệu; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Lễ hội sẽ có livestream các hoạt động của lễ hội trong suốt sự kiện.

Quảng Nam chốt mỗi cây giống sâm Ngọc Linh giá 270.000 đồngQuảng Nam chốt mỗi cây giống sâm Ngọc Linh giá 270.000 đồng

Ngày 27-12, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt đơn giá cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi năm 2023 tại Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, với mức 270.000 đồng/cây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên