Tag: thị trường quốc tế

Bánh mì Huỳnh Hoa được BBC quảng bá

Mới đây, BBC đăng bài viết về những thương hiệu bánh mì yêu thích của Andrea Nguyễn - đầu bếp kiêm nhà văn người Mỹ gốc Việt, tác giả cuốn “Cẩm nang Bánh Mì”. Và đứng đầu danh sách của Andrea Nguyễn là thương hiệu quen thuộc: bánh mì Huỳnh Hoa

Giá cà phê tăng nóng như giá vàng, khả năng tiến đến mốc 150.000 đồng/kg

Giá cà phê đang ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 2.300 đồng so với ngày hôm trước.

Tuy xuất phát điểm là những thần tượng K-Pop nhưng danh tiếng của các nhóm nhạc nữ ở Hàn Quốc lại giảm sút rõ rệt, trong khi tại thị trường quốc tế thì liên tiếp có những bước nhảy vọt.

OCBC HCM - Bố cáo bổ sung nội dung hoạt động

Ngày 11-3, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM ban hành quyết định bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép của Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh TP.HCM (OCBC HCM).

Khi doanh nghiệp Việt 'đem chuông đi đánh xứ người'

Xuất khẩu xây dựng, dịch vụ tổng thầu, xây nhà cho thế giới… là hướng mà các doanh nghiệp Việt tìm đến thị trường tiềm năng nước ngoài.

Nghêu Tiền Giang rộng đường xuất khẩu châu Âu

Ngày 15-11, vùng nuôi nghêu tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã được trao giấy chứng nhận ASC (Hội đồng quản lý nôi trồng thủy sản), mở ra cơ hội cho nghêu Gò Công Đông xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ…

Người vợ cuối cùng khởi chiếu ở Mỹ, Úc, New Zealand từ tháng 12

Thông qua 'Người vợ cuối cùng', khán giả quốc tế có cơ hội để trải nghiệm và khám phá thêm về điện ảnh cũng như văn hóa Việt Nam.

Đất rừng phương Nam chiếu ở Úc sau khi thu 135 tỉ đồng

Hôm 6-11, nhà sản xuất 'Đất rừng phương Nam' thông báo phim xuất ngoại với điểm đến đầu tiên là thị trường Úc.

Vietnam Airlines đạt doanh thu gần 1 tỉ USD trong quý 3 năm 2023

Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất quý 3 năm 2023 đạt hơn 23.750 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD), tăng trên 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh thu quý cao nhất của hãng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Phú Quốc liên tiếp đón các chuyến bay quốc tế

Chiều ngày 23-10, chuyến bay nguyên chuyến (charter flight) từ thủ đô Almaty (Kazakhstan) đã đưa 210 du khách đến khám phá đảo ngọc, đánh dấu sự phục hồi đường bay Almaty – Phú Quốc sau 1 năm gián đoạn.