Tag: sâm Ngọc Linh

Quảng Nam có sàn thương mại điện tử sâm Ngọc Linh, dược liệu

Sàn thương mại điện tử sâm, dược liệu và hàng nông sản là kênh buôn bán chính thống cho người dân, địa chỉ uy tín cho khách hàng có nhu cầu mua sâm Ngọc Linh.

Vụ 800 gốc sâm Ngọc Linh mất trộm là vụ trộm sâm lớn nhất trước nay?

Dù thỉnh thoảng vẫn có nạn trộm cắp cây sâm Ngọc Linh nhưng đợt trộm 800 gốc sâm tại Kon Tum được coi là vụ trộm sâm lớn nhất trước nay.

Trộm ghé vườn sâm Ngọc Linh, cuỗm đi 800 gốc sâm quý trong vườn của dân

Lợi dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều vườn trồng sâm Ngọc Linh của người dân tỉnh Kon Tum đã bị kẻ gian đột nhập, cuỗm đi hơn 800 gốc sâm quý.

Cẩn trọng khi dùng nấm lim xanh

Những năm gần đây, rất nhiều người tìm kiếm nấm lim xanh để chăm sóc, cải thiện sức khỏe, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về công dụng cũng như sử dụng cách để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Quy hoạch Kon Tum đến 2030: Phát triển 4 trung tâm đô thị

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có bốn cực phát triển.

Cô gái vàng xứ Quảng từ karate đến sâm Ngọc Linh

Bùi Thị Triều - nữ võ sĩ ở miền biển Núi Thành (Quảng Nam) - đang là huấn luyện viên bộ môn karate và làm trọng tài cho nhiều giải đấu.

Quảng Nam chốt mỗi cây giống sâm Ngọc Linh giá 270.000 đồng

Ngày 27-12, tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt đơn giá cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi năm 2023 tại Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, với mức 270.000 đồng/cây.

Sản phẩm OCOP mới của Mai Sơn

Hiện nay, huyện Mai Sơn đang có 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao chế xuất từ sâm Ngọc Linh của Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long. Sâm Ngọc Linh là cây dược liệu quý, có giá thành cao đang được trồng tại huyện này.

300 hộ nghèo hồ hởi trồng sâm Ngọc Linh của Thủ tướng tặng

12.000 cây sâm Ngọc Linh giống do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng đã được chính quyền tổ chức, trồng tặng cho 300 hộ nghèo huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Lừa trồng sâm Ngọc Linh, bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt hơn 600 tỉ

Công an xác định bị can Phạm Mỹ Hạnh quảng cáo sai sự thật về dự án trồng sâm Ngọc Linh rồi huy động vốn đa cấp, thu tiền của hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng.