09/08/2011 06:43 GMT+7

Khách sạn Nha Trang "chém đẹp" du khách

VĂN KỲ
VĂN KỲ

TT - Ngày 7-8, anh Nguyễn Văn Dũng (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cho biết đoàn khách của anh (26 người) đã gọi điện cho khách sạn Thanh Thủy (96B Trần Phú, Nha Trang) để đặt sáu phòng ở hai đêm.

Quản lý khách sạn báo giá 700.000 đồng/phòng/đêm và đoàn anh Dũng đồng ý. Tuy nhiên, qua đêm đầu tiên, khi đoàn khách cho biết chất lượng phòng ở kém, yêu cầu được trả phòng và thanh toán tiền một đêm đã ở (4.200.000đồng), thì quản lý khách sạn đòi tính tiền cả hai đêm. Sau khi Công an phường Lộc Thọ đến, khách sạn đã để khách ra đi và chỉ nhận tiền phòng một đêm.

Đoàn khách cho rằng mình bị “chém đẹp” vì bảng giá niêm yết tại khách sạn này có giá phòng cao nhất chỉ 200.000 đồng/phòng/đêm, nhưng lại thu 700.000 đồng/phòng/đêm, gấp hơn ba lần. Trao đổi qua điện thoại, bà Lê Thị Thanh Thủy, chủ khách sạn, cho biết khách ở một đêm mà tính tiền hai đêm là sai. Còn chuyện tăng giá phòng là do “mấy đứa nhỏ lợi dụng tôi đi công tác để tính tiền cao, ăn riêng”.

VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên