27/04/2024 15:31 GMT+7

Sinh viên gặp nạn vì dân phơi lúa trên đường, chính quyền phát cảnh báo khẩn

Như một 'vấn nạn' khó tìm lời giải, cứ vào mỗi mùa gặt là lúa được nông dân Quảng Nam phơi tràn khắp nơi. Không chỉ đường làng, trên cả quốc lộ 1, lúa được phơi choán cả lòng đường.

Lòng đường quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Điện Bàn bị chiếm làm sân phơi lúa - Ảnh: B.D.

Lòng đường quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Điện Bàn bị chiếm làm sân phơi lúa - Ảnh: B.D.

Từ chiều 26-4, nhiều người dân thị xã Điện Bàn xôn xao thông tin một nữ sinh viên đã tử vong liên quan việc người dân chiếm lòng đường để phơi lúa.

Chính quyền phát cảnh báo sau vụ một sinh viên bị tai nạn tử vong vì phơi lúa trên đường

Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo xã Điện Trung (thị xã Điện Bàn) nói: "Người gặp nạn là một nữ sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng.

Khi đang trên đường liên xã trở về nhà ở thôn Tân Bình, xã Điện Trung thì xe máy của nữ sinh viên phanh gấp. Cả người lẫn xe lao vào đám lúa hạt của bà con đang phơi tràn ra lòng đường. Người dân đã cố gắng đưa đi cấp cứu nhưng nữ sinh viên này không qua khỏi".

Lãnh đạo xã này cho biết thêm, sau vụ tai nạn thương tâm nói trên, trong sáng 27-4, UBND xã Điện Trung đã phát thông báo khẩn cấp trên hệ thống loa truyền thanh, yêu cầu người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, không lấn chiếm lòng lề đường để làm sân phơi.

"Thông báo thì thông báo vậy chứ khó lắm. Bao năm qua bà con cứ như vậy rồi" - lãnh đạo xã Điện Trung nói.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh viên tử vong gây chú ý cho người dân nhiều vùng nông thôn tại Quảng Nam. Nguyên do là vụ việc xuất phát từ việc nông dân phơi lúa hạt tràn ra bao chiếm lòng đường, cản trở lối đi như một vấn nạn chưa có lời giải từ nhiều năm qua.

Đám lúa được người dân phơi trên cầu Thanh Quýt (thị xã Điện Bàn) chắn ngang quốc lộ 1 - Ảnh: B.D.

Đám lúa được người dân phơi trên cầu Thanh Quýt (thị xã Điện Bàn) chắn ngang quốc lộ 1 - Ảnh: B.D.

Từ sáng 26-4, đi qua các xã phường như Điện Trung, Điện Thọ, Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn), ở khu dân cư nào cũng nghe tiếng loa phát thanh thông báo nhắc nhở người dân không được chiếm đường để làm sân phơi lúa.

Dù vậy, rất dễ dàng bắt gặp cảnh các tuyến đường liên tỉnh, thậm chí cả quốc lộ 1 cũng đã bị dân rào chắn để làm nơi phơi lúa.

Không chỉ chắn lối đi, để xe cộ không đi trên mẻ lúa đang phơi giữa đường, nhiều người còn đặt gạch đá, thanh gỗ lớn làm vật cản.

Nhiều nhất là ở các tuyến đường liên thôn, liên xã… Đường gần như bị biến thành của riêng. Trước cổng từng gia đình, những ô bạt được căng ra trải trên lòng đường. Nhiều nơi đường chắn hai đầu bằng thanh gỗ, bề ngang đường, lúa được đổ tràn chiếm kín lối đi.

"Mấy hôm nay loa phát thanh thông báo miết. Nhưng lâu nay bà con đều phải phơi lúa giữa đường chứ cũng không có cách nào. Vườn nhà chật quá, lúa thì đang vào vụ mà không có chỗ phơi nên phải phơi ra đường.

Biết là cũng nguy hiểm nhưng không có nơi phơi thì đành phải vậy. Mình cố gắng nép nép vào để trừ lối rộng rộng cho bà con đi chứ biết sao" - ông Đỗ Trọng, một người dân ở phường Điện Thắng Trung, nói.

Lúa được phơi chiếm lối đi lại của người đi đường - Ảnh: B.D.

Lúa được phơi chiếm lối đi lại của người đi đường - Ảnh: B.D.

Đường làng thành sân phơi lúa - Ảnh: B.D.

Đường làng thành sân phơi lúa - Ảnh: B.D.

Rất hiếm có những khoảng trống công cộng như thế này được dành riêng cho bà con phơi lúa - Ảnh: B.D.

Rất hiếm có những khoảng trống công cộng như thế này được dành riêng cho bà con phơi lúa - Ảnh: B.D.

Con đường dẫn từ Đà Nẵng về thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tràn ngập cảnh lúa được phơi hai bên đường - Ảnh: B.D.

Con đường dẫn từ Đà Nẵng về thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tràn ngập cảnh lúa được phơi hai bên đường - Ảnh: B.D.

Nông dân phơi lúa trên đường liên xã, đoạn qua thị xã Điện Bàn - Ảnh: B.D.

Nông dân phơi lúa trên đường liên xã, đoạn qua thị xã Điện Bàn - Ảnh: B.D.

Thiệt hại gần 30 tỷ đồng do thiếu sân phơi, lò sấy lúaThiệt hại gần 30 tỷ đồng do thiếu sân phơi, lò sấy lúa

Thiệt hại do hao hụt sau thu hoạch ở tỉnh Bạc Liêu có thể chiếm tới gần 30 tỷ đồng. Nguyên nhân do nông dân trong tỉnh thiếu sân phơi vào ngày tạnh, thiếu lò sấy vào ngày mưa làm lúa ẩm mốc, nẩy mầm. Đã có nhiều chương trình, dự án về sân phơi, lò sấy của các cơ quan chuyên ngành, song vẫn chỉ là phương án trên giấy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên