31/01/2024 20:27 GMT+7

Houthi tuyên bố vẫn tấn công tàu Mỹ, Anh, EU tính đưa tàu chiến tới Biển Đỏ

Houthi tuyên bố tiếp tục tấn công tàu của Mỹ và Anh ở Biển Đỏ nhằm tự vệ, làm dấy lên lo ngại tuyến đường thương mại thế giới qua khu vực này sẽ bị gián đoạn lâu dài.

Phiến quân Houthi đi tuần tra ở thủ đô Sanaa của Yemen trong cuộc mít tinh thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza, ngày 29-1 - Ảnh: AFP

Phiến quân Houthi đi tuần tra ở thủ đô Sanaa của Yemen trong cuộc mít tinh thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza, ngày 29-1 - Ảnh: AFP

Trong tuyên bố ngày 31-1, người phát ngôn của Houthi cho biết tất cả tàu chiến của Mỹ và Anh tham gia tấn công đất nước của họ đều là mục tiêu.

Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào nhiều mục tiêu liên quan đến Houthi ở Yemen, đồng thời đưa lực lượng phiến quân này vào danh sách các nhóm khủng bố.

Houthi là lực lượng kiểm soát những khu vực đông dân nhất của Yemen. Họ tấn công tàu thuyền trong và xung quanh Biển Đỏ nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong xung đột với Israel ở Dải Gaza.

Cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 10-2023 và nay đã tràn sang các nước khác ở Trung Đông. Hezbollah - nhóm vũ trang thân Iran ở Lebanon - đã giao tranh với quân đội Israel dọc biên giới và các nhóm vũ trang của Iraq tấn công lực lượng Mỹ đóng quân tại nước này.

Houthi chủ yếu nhắm vào tàu container đi qua Biển Đỏ. Nhiều tàu chở nhiên liệu vẫn tiếp tục đi qua tuyến đường này an toàn.

Một số công ty vận tải biển đã đình chỉ các chuyến vận chuyển qua Biển Đỏ và thực hiện các hải trình dài hơn, tốn kém hơn quanh châu Phi để tránh bị tấn công.

Houthi tuyên bố sẽ kiên trì thực hiện các hoạt động quân sự cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được thiết lập, cũng như thực phẩm và thuốc men được viện trợ cho người dân trong dải đất để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng nghiêm trọng.

EU đưa tàu chiến tới Biển Đỏ nhưng không tham gia chống Houthi

Trong một diễn biến khác cùng ngày 31-1, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết các quốc gia thành viên EU muốn khởi động một sứ mệnh hải quân ở Biển Đỏ vào giữa tháng 2, nhằm bảo vệ tàu chở hàng khỏi Houthi.

"Không phải tất cả quốc gia thành viên đều tham gia nhưng cũng không có ai cản trở. Tôi hy vọng rằng vào ngày 17-2, sứ mệnh sẽ bắt đầu", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Borrell.

Trong ngày 31-1 sẽ diễn ra cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng thuộc EU. Mục tiêu là chọn ra quốc gia dẫn đầu sứ mệnh và phác thảo nơi đặt trụ sở chính của chiến dịch, ai sẽ tham gia và đóng góp những gì.

Điều quan trọng là ông Borrell khẳng định sứ mệnh của EU sẽ được đặt tên là Aspides - nghĩa là người bảo vệ - và nhiệm vụ của họ là bảo vệ tàu khỏi các cuộc tấn công, nhưng không tham gia chống lại Houthi.

Các nhà ngoại giao cho biết Pháp, Hy Lạp và Ý đã thể hiện sự quan tâm đến việc dẫn đầu sứ mệnh. Đã có 7 quốc gia ngỏ ý sẵn sàng gửi lực lượng hải quân.

Houthi tuyên bố bắn tên lửa vào chiến hạm Mỹ, Mỹ bác bỏHouthi tuyên bố bắn tên lửa vào chiến hạm Mỹ, Mỹ bác bỏ

Lực lượng Houthi tại Yemen đã bắn một tên lửa nhắm vào tàu đổ bộ viễn chinh của Mỹ trên vịnh Aden đêm 28-1. Tuy nhiên một quan chức Mỹ đã bác bỏ việc này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên