18/01/2020 13:48 GMT+7

Hoa nội khoe sắc trên Đường hoa Nguyễn Huệ 2020

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Ngày 17-1, đợt hoa đầu tiên phục vụ công đoạn trang trí Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 đã tập kết về đường Nguyễn Huệ.

Hoa nội khoe sắc trên Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 - Ảnh 1.

Đường hoa Nguyễn Huệ dự kiến hoàn tất và đón khách vào tối 22-1 (28 tháng chạp) - Ảnh: Q.ĐỊNH

Dưới ánh nắng rực rỡ của tháng 1, hàng trăm chậu cúc mâm xôi, cúc tiger, hoa dừa cạn, hoa chiều tím... đua nhau khoe sắc. 

Các nhân viên thi công tranh thủ tưới để hoa kịp "tỉnh" sau chuyến đi dài từ Bến Tre lên TP.HCM. Ước tính gần 1.120 chậu hoa tươi được chuẩn bị cho trang trí đường hoa.

Gần 80 linh vật chuột đã được chuyển về đường hoa, phục vụ quá trình sắp đặt, trang trí. Ngay cổng chính của đường hoa, những chú chuột - linh vật của đường hoa năm nay - cũng đã được sắp vào vị trí, dàn chuột nhiều màu sắc sinh động, dí dỏm đang chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau tạo nên một không khí vui nhộn, một bản hòa ca mùa xuân rộn rã.

"Nhạc trưởng" chuột bố cao 3m chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ cao 2,5m và bảy nhạc công chuột nhí cao trung bình 1,5m đàn hát xung quanh, sẽ là mở đầu đầy hào hứng cho Đường hoa xuân Canh Tý 2020.

Theo nhà điêu khắc Phạm Minh Chiến - người thổi hồn cho những chú chuột năm nay, thách thức lớn nhất chính là tạo ra được những chú chuột tươi vui, đáng yêu, đem lại sự hứng thú cho nhiều người, từ ông bố, bà mẹ đến các trẻ em.

"Việc tạo hình một nhân vật để cả nhà cùng thích là không dễ dàng. Chẳng hạn, để có đôi mắt long lanh, tươi vui nhưng không quá bị vô hồn, các họa sĩ đã phải chỉnh sửa hơn 10 lần" - ông Chiến cho biết.

Ông Chiêm Thanh Liêm, trưởng phòng kỹ thuật Khu du lịch Bình Quới - đơn vị chịu trách nhiệm thi công Đường hoa Nguyễn Huệ, cho biết kiến trúc đường hoa đã hoàn thành khoảng 80% sau một tuần thi công, hoa tươi khoảng 30%. Trong vài ngày tới, đường hoa sẽ dần hiện rõ hơn khi lượng hoa tập kết về đây nhiều.

Ông Trương Tấn Sơn - phó tổng giám đốc Saigontourist, phó trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2020 - cho biết 100% hoa năm nay đều sử dụng nguồn hoa trong nước được chở từ nhiều địa phương về và có cả hoa được trồng tại các nhà vườn TP.HCM.

Ngay cả nguồn hoa ngoại phục vụ đường hoa năm nay cũng được trồng trong nước, giống nước ngoài. Do đó, nguồn cung hoa tốt hơn, đảm bảo luôn có hoa tươi thay cho đường hoa luôn khoe sắc, tươi mới trong suốt những ngày đường hoa mở cửa.

Với chủ đề "TP.HCM - Vững tin tiến bước", Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Canh Tý 2020 được thiết kế thành 3 phân đoạn chính, trải dài gần 700m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu từ ngay phía sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ Tôn Đức Thắng.

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố, du khách trong nước và quốc tế từ 19h ngày 22-1 đến 21h ngày 28-1 (28 tháng chạp đến mùng 4 tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ 2020: hé lộ nhiều điểm nhấn công nghệ mới Đường hoa Nguyễn Huệ 2020: hé lộ nhiều điểm nhấn công nghệ mới

TTO - Đường hoa Nguyễn Huệ (dịp Tết Nguyên đán) nằm trong danh sách 13 sự văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu, đặc sắc đang được TP.HCM lấy ý kiến, góp ý và nhận được nhiều ưa thích, quan tâm của người dân.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên