06/01/2024 18:02 GMT+7

Hezbollah bắn rocket ồ ạt trả đũa Israel, Iran lớn tiếng về 'trận chiến toàn diện với kẻ thù'

Israel bị nhóm vũ trang Hezbollah tấn công dữ dội, trong khi Iran tiếp tục dọa dẫm các nước mang lập trường chống Hamas.

Khói bốc lên từ một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel, sau khi bị nhóm vũ trang Hezbollah tấn công hôm 31-12-2023 - Ảnh: AFP

Khói bốc lên từ một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel, sau khi bị nhóm vũ trang Hezbollah tấn công hôm 31-12-2023 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon tuyên bố đã phóng 62 quả rocket vào một trạm quan sát quan trọng của Israel lúc rạng sáng 6-1.

Dựa trên tuyên bố của Hezbollah, trạm quan sát đặt tại một ngọn đồi cao, là nơi quân đội Israel tiến hành các công tác "quan sát trên không" và "không lưu".

Tổ chức này khẳng định đây chỉ là "động thái phản hồi ban đầu" với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Israel nhắm vào ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon) hôm 2-1, khiến phó lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas Saleh al-Arouri thiệt mạng.

Ngày 5-1, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah khẳng định Lebanon sẽ còn phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Israel nếu nhóm vũ trang này không đưa ra biện pháp trả đũa đích đáng.

Quân đội Israel xác nhận miền bắc nước này hứng chịu hỏa lực mạnh từ phía Lebanon trong ngày 6-1, đồng thời khẳng định đã đáp trả bằng cách tấn công trúng một đơn vị vũ trang tham gia cuộc tấn công.

Ngay sau khi chuông cảnh báo rocket vang khắp miền bắc Israel, quân đội nước này thông báo "xấp xỉ 40 khí tài đã được phóng từ Lebanon về phía khu vực Meron ở phía bắc Israel".

Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong và thiệt hại.

Tư lệnh Iran cảnh báo "kẻ thù" xa gần

Phát biểu tại lễ ra mắt khí tài mới ở thành phố cảng Bandar Abbas ngày 6-1, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami tuyên bố lực lượng này sẽ tấn công mọi "kẻ thù" xa gần nếu căng thẳng trên Biển Đỏ vẫn leo thang.

"Hôm nay, chúng ta đang đối diện một trận chiến toàn diện với kẻ thù", ông Hossein Salami cho biết. Ông không nêu rõ tên quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào. Tuy nhiên, nhiều tuần qua, 22 quốc gia đã đồng ý gia nhập liên quân do Mỹ dẫn đầu chống các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đến từ Yemen.

Đây là lực lượng được cho do Iran hậu thuẫn. Từ tháng 11-2023, Houthi đã liên tục tấn công các tàu chiến Mỹ, uy hiếp tàu thương mại qua lại trên Biển Đỏ - một trong những tuyến giao thương hàng hải sôi động nhất thế giới.

Mục đích của nhóm là thể hiện sự ủng hộ, sát cánh với phong trào Hồi giáo Hamas đang chiến đấu với quân đội Israel ở Dải Gaza.

"Chúng ta cần bảo vệ những quyền lợi quốc gia ở bất kỳ nơi nào có thể ảnh hưởng. Sẽ thật không tốt nếu thấy kẻ thù ở gần chúng ta. Họ nên tránh xa khỏi khu vực này", ông Salami tuyên bố.

Israel chuyển hướng chiến lược, rút hàng ngàn binh sĩ ra khỏi GazaIsrael chuyển hướng chiến lược, rút hàng ngàn binh sĩ ra khỏi Gaza

Thông tin về việc quân đội Israel (IDF) triển khai kế hoạch rút hàng ngàn binh sĩ thuộc năm lữ đoàn ra khỏi Dải Gaza kể từ ngày 1-1-2024 đã đánh dấu một sự chuyển hướng quan trọng trong chiến lược của IDF.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên