12/02/2022 23:26 GMT+7

Hàng ngàn du khách lên cầu Rồng chờ xem rồng phun nước, phun lửa

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Tối 12-2, hàng ngàn du khách khắp nơi đã tập trung lên đầu cầu Rồng (Đà Nẵng) và công viên dưới chân cầu để chờ xem giây phút rồng trình diễn phun nước, phun lửa.

Hàng ngàn du khách lên cầu Rồng chờ xem rồng phun nước, phun lửa - Ảnh 1.

Hàng ngàn du khách đến cầu Rồng xem màn trình diễn rồng phun lửa tối 12-2 - Ảnh: TẤN LỰC

Đây là đêm đầu tiên Đà Nẵng nối lại hoạt động trình diễn phun nước, phun lửa trên cầu Rồng sau thời gian dài tạm dừng chống dịch. 

Mặc dù hoạt động trình diễn bắt đầu từ lúc 21h nhưng ngay từ 20h hàng ngàn du khách đã có mặt tại cầu Rồng để chờ thưởng lãm. Trong số đó đa phần là du khách trẻ và các cặp đôi từ TP.HCM, các tỉnh phía Nam và phía Bắc.

Rất nhiều du khách trầm trồ, ồ lên thích thú khi chứng kiến cảnh con rồng thép khổng lồ phun ra từng ngọn lửa lớn sáng rực bầu trời đêm. Đến phần phun nước, không ít người đứng gần đầu rồng có trải nghiệm thú vị khi nước phun ướt áo như mưa.

Hàng ngàn du khách lên cầu Rồng chờ xem rồng phun nước, phun lửa - Ảnh 2.

Dòng người đông đúc tại công viên dưới chân cầu Rồng chờ xem trình diễn nghệ thuật - Ảnh: TẤN LỰC

Anh Huỳnh Minh Tâm (25 tuổi, du khách từ quận 3, TP.HCM) cho biết cùng người yêu đi nghỉ tại Đà Nẵng trong dịp Lễ tình nhân năm nay. Vừa đáp chuyến bay xuống Đà Nẵng trưa 12-2 tình cờ biết tin buổi tối cầu Rồng phun nước, phun lửa trở lại nên cả hai háo hức rủ nhau đến từ sớm chờ đợi.

"Tụi mình chưa xem cầu Rồng phun nước, phun lửa bao giờ nên rất nôn nao đứng đợi xem trình diễn. Tối nay không khí tại đây đông đúc rất vui, có lẽ cuộc sống đã trở lại bình thường. Hy vọng không khí phấn khởi này sẽ là tiền để để khởi đầu năm mới tốt hơn" - anh Tâm chia sẻ. 

Một số du khách khác nhận định rằng không khí tại cầu Rồng đêm nay nhộn nhịp giống như lễ hội đếm ngược đêm giao thừa và cảm thấy không phí thời gian để chờ đợi, thưởng thức.

Hàng ngàn du khách lên cầu Rồng chờ xem rồng phun nước, phun lửa - Ảnh 3.

Giây phút cầu Rồng phun nước như mưa mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách đến Đà Nẵng đêm 12-2 - Ảnh: TẤN LỰC

Một số người dân Đà Nẵng, dù quá quen với hoạt động này, cũng đến xem như là dịp kỷ niệm TP mở cửa với du lịch. Anh Hồ Quốc Hưng (23 tuổi, trú quận Thanh Khê) nói rất vui khi thấy du khách đã trở lại TP, không khí đêm nay đã đông vui, có sức sống hơn trước.

"Mong năm nay dịch dã đỡ hơn, thành phố khôi phục lại hoạt động ngành du lịch để những khu du lịch, hoạt động vui chơi mở cửa đón khách. Là người Đà Nẵng, mình rất vui và tự hào khi thấy khách bắt đầu về TP" - anh Hưng tâm sự.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Thành Được, giám đốc Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng, cho biết từ ngày 12-2 sẽ mở lại hoạt động trình diễn phun nước, phun lửa cầu Rồng như thường lệ vào 21h các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Việc trình diễn kéo dài trong vòng 15 phút.

Theo ông Được, trước khi có dịch COVID-19, mỗi lần cầu Rồng trình diễn phun nước, phun lửa đều thu hút rất đông du khách khắp nơi đến chiêm ngưỡng và ghi hình. Ông Được hy vọng với việc nối lại hoạt động trình diễn, cầu Rồng sẽ thu hút du khách quay lại TP.

Với việc khôi phục hoạt động trình diễn trên cầu Rồng, TP Đà Nẵng đã bắn tín hiệu về việc mở cửa đón khách du lịch và phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, sống chung với dịch. 

Hiện ngành du lịch TP và các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, hàng không, khu điểm du lịch đang tích cực làm việc để xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch TP và sẽ tung ra trong tháng 3-2022.

Đà Nẵng mở cửa du lịch, phục hồi hàng không trong tháng 3-2022 Đà Nẵng mở cửa du lịch, phục hồi hàng không trong tháng 3-2022

TTO - Ngày 8-2, ông Lê Trung Chinh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trong tháng 3-2022 TP sẽ khôi phục lại tất cả chuyến bay và hoạt động du lịch toàn thành phố.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên