03/10/2023 20:31 GMT+7

Hai gấu ngựa từ Hà Nội về nhà mới trên núi Bạch Mã, Thừa Thiên Huế

Hai chú gấu ngựa được cứu hộ từ một nhà dân ở Hà Nội đã được chuyển về 'nhà mới' là Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trên núi Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hai chú gấu ngựa đầu tiên được chuyển về nhà mới ở Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trên núi Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) - Ảnh: NHẬT LINH

Hai chú gấu ngựa đầu tiên được chuyển về nhà mới ở Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trên núi Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 3-10, Tổ chức Động vật châu Á đã chuyển hai chú gấu ngựa từ Hà Nội về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2 nằm trong khuôn viên Vườn quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Hai chú gấu ngựa nói trên được một hộ gia đình tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội tự nguyện chuyển giao và không đòi hỏi bất cứ nguồn kinh phí nào.

Hai chú gấu khi được cứu hộ có sức khỏe tương đối tốt, được các bác sĩ thú y của Tổ chức Động vật châu Á khám sàng lọc và chuyển lên xe đưa ra Huế.

Hai chú gấu này là hai "cư dân" đầu tiên của Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2 trên núi Bạch Mã. Tên của hai chú gấu là Amstrong (gấu đực) và Buzz (gấu cái) - tên của hai phi hành gia đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng.

Trong hành trình hơn 800km đưa từ Hà Nội ra Huế, cứ 2 - 3 tiếng đi trên đường, nhân viên chăm sóc sẽ kiểm tra và tiếp nước, lá chuối cho gấu ăn để đảm bảo sức khỏe.

Sau khi đến "nhà mới", hai chú gấu được các nhân viên cho ăn mật ong pha sữa rồi đưa vào khu cách ly theo dõi sức khỏe. Chúng được theo dõi ở khu này từ 30 - 45 ngày, sau đó sẽ đưa vào khu nhà riêng của gấu.

Được biết tổng kinh phí xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2 ở Huế hơn 10 triệu USD.

Ông Tuấn Bendixen - giám đốc Tổ chức Động vật châu Á, đồng giám đốc Ban quản lý dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Bạch Mã - cho biết sau khi hoàn thiện, nơi đây đủ chỗ để cứu hộ hơn 300 cá thể gấu.

Dự kiến đến cuối năm nay, trung tâm sẽ tiếp nhận khoảng 50 cá thể gấu trên cả nước về đây.

Một nhóm bạn trẻ người nước ngoài tham quan khu vực thả gấu tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2 trước khi nơi này tiếp nhận hai chú gấu đầu tiên - Ảnh: NHẬT LINH

Một nhóm bạn trẻ người nước ngoài tham quan khu vực thả gấu tại Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2 trước khi nơi này tiếp nhận hai chú gấu đầu tiên - Ảnh: NHẬT LINH

"Chúng tôi chọn Bạch Mã để xây dựng trung tâm cứu hộ gấu bởi nơi đây có khí hậu tuyệt vời, thích hợp cho sự sinh sống và phát triển của loài động vật này. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu về việc tái thả một số gấu về với khu vực tự nhiên ở nơi đây", ông Tuấn nói.

Trung tâm cứu hộ gấu 12,7ha

Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2 được xây dựng ở khu hành chính của Vườn quốc gia Bạch Mã, trên diện tích 12,7ha.

Trung tâm bao gồm 12 nhà gấu, 12 khu bán hoang dã, khu hành chính và khu nghỉ cho nhân viên, khu cách ly, khu bệnh viện thú y, khu chế biến thức ăn cho gấu, khu xử lý chất thải và các khu tiện ích cơ sở hạ tầng khác.

Trung tâm sẽ có năng lực nuôi cứu hộ hơn 300 cá thể gấu tiếp nhận từ các cơ sở nuôi gấu tư nhân, các vụ vi phạm.

Ngoài ra, trung tâm cũng thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ loài gấu và lồng ghép vào chương trình nghiên cứu tái thả, bảo tồn loài gấu trong tự nhiên để việc bảo tồn gấu được bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp nhận hai cư dân gấu đầu tiên ở Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trên núi Bạch Mã:

Kiểm tra nhà gấu trước khi tiếp nhận hai "cư dân" đầu tiên - Ảnh: NHẬT LINH

Kiểm tra nhà gấu trước khi tiếp nhận hai "cư dân" đầu tiên - Ảnh: NHẬT LINH

Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trên núi Bạch Mã có thể tiếp nhận 300 con gấu - Ảnh: NHẬT LINH

Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trên núi Bạch Mã có thể tiếp nhận 300 con gấu - Ảnh: NHẬT LINH

Khu vực tham quan khu vui chơi của gấu. Dự kiến nơi này sẽ là một nơi "không thể bỏ qua" với du khách đến tham quan Bạch Mã - Ảnh: NHẬT LINH

Khu vực tham quan khu vui chơi của gấu. Dự kiến nơi này sẽ là một nơi "không thể bỏ qua" với du khách đến tham quan Bạch Mã - Ảnh: NHẬT LINH

Bệnh viện gấu đang được hoàn thiện với máy móc hiện đại, phòng mổ, phòng khám bệnh... cho gấu - Ảnh: NHẬT LINH

Bệnh viện gấu đang được hoàn thiện với máy móc hiện đại, phòng mổ, phòng khám bệnh... cho gấu - Ảnh: NHẬT LINH

Trước khi đưa gấu từ xe tải xuống nơi cách ly, các nhân viên của trung tâm sẽ cho gấu uống sữa đặc pha với mật ong - món ăn khoái khẩu của gấu ngựa - Ảnh: NHẬT LINH

Trước khi đưa gấu từ xe tải xuống nơi cách ly, các nhân viên của trung tâm sẽ cho gấu uống sữa đặc pha với mật ong - món ăn khoái khẩu của gấu ngựa - Ảnh: NHẬT LINH

Chú gấu ngựa có tên Amstrong - một trong hai "cư dân" đầu tiên của Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trên núi Bạch Mã - Ảnh: NHẬT LINH

Chú gấu ngựa có tên Amstrong - một trong hai "cư dân" đầu tiên của Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam trên núi Bạch Mã - Ảnh: NHẬT LINH

Nhân viên đưa gấu vào khu cách ly. Mỗi chú gấu mới đến đều được cách ly từ 30-45 ngày để theo dõi sức khỏe - Ảnh: NHẬT LINH

Nhân viên đưa gấu vào khu cách ly. Mỗi chú gấu mới đến đều được cách ly từ 30-45 ngày để theo dõi sức khỏe - Ảnh: NHẬT LINH

Sau khi hoàn thành cách ly, những chú gấu sẽ được chuyển đến nhà mới với điều kiện sống tốt hơn - Ảnh: NHẬT LINH

Sau khi hoàn thành cách ly, những chú gấu sẽ được chuyển đến nhà mới với điều kiện sống tốt hơn - Ảnh: NHẬT LINH

Bàn giao cho Nhà nước gấu ngựa nuôi tại gia đình suốt 20 nămBàn giao cho Nhà nước gấu ngựa nuôi tại gia đình suốt 20 năm

Gấu ngựa Kindness được nuôi từ khi còn là gấu con tới nay đã gần 20 tuổi trong lồng sắt tại căn bếp của một gia đình. Nay gấu được cứu hộ đúng dịp kỷ niệm 25 năm của Tổ chức Động vật châu Á.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên