19/11/2023 06:36 GMT+7

Gửi xe qua đêm: Lúc vào đon đả, lúc ra 'giang hồ'

Trong khi bãi giữ xe máy của bến xe Miền Tây (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) đang sửa chữa, nhiều 'cò' nhảy ra chèo kéo khách ra bãi bên ngoài gửi xe với giá 'cắt cổ'.

Trước bãi gửi xe tự phát treo bảng "giữ xe qua đêm 24/24" tạm bợ, có "cò" đứng chỉ dẫn người dân vào bãi tại địa chỉ 405 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) - Ảnh: TIẾN QUỐC

Trước bãi gửi xe tự phát treo bảng "giữ xe qua đêm 24/24" tạm bợ, có "cò" đứng chỉ dẫn người dân vào bãi tại địa chỉ 405 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) - Ảnh: TIẾN QUỐC

Không ít người là nạn nhân của tình trạng giữ xe "chặt chém" này nhưng đành bỏ qua cho xong chuyện.

Đon đả trước, "chặt chém" sau

Thời gian qua, nhiều người bức xúc về tình trạng "cò" gửi xe ngang nhiên hoạt động ở bến xe Miền Tây, đón đầu chèo kéo khách ra gửi xe ở bãi ngoài bến với giá cao. Hoạt động này "nhộn nhịp" hẳn lên khi bãi gửi xe trong bến đang trong thời gian sửa chữa.

Từ phản ảnh của bạn đọc, phóng viên Tuổi Trẻ đã đến bến xe Miền Tây. Tại khu vực trước cổng bến xe hoặc gần bãi xe (trong bến) luôn có khoảng 4 - 5 người chạy xe máy rảo liên tục.

Khi thấy có người đến bến muốn gửi xe, họ nhanh chóng tiếp cận hỏi han và giới thiệu về bãi gửi xe bên ngoài rất thông thoáng, tiện lợi và đặc biệt xung quanh đây chỉ có duy nhất một bãi gửi xe do họ quản lý.

Do thời gian này bãi gửi xe trong bến Miền Tây quá tải, đang được sửa chữa, nên nhiều người đành chấp nhận đi theo "cò" để gửi xe bên ngoài.

Người gửi xe được dẫn qua đường Nguyễn Hới (phường An Lạc, quận Bình Tân), cạnh bến xe Miền Tây. Khu vực này có nhiều điểm gửi xe, đa số là nhà dân tự treo bảng "nhận gửi xe 24/24".

Những "cò" gửi xe này cho biết muốn gửi xe ở bãi ngoài bến bao lâu cũng được, cứ nhân số tiền lên theo ngày gửi xe (30.000 đồng/ngày).

Mức giá này cao gấp nhiều lần so với mức giá hiện tại của bãi trong bến xe Miền Tây (giá gửi trong ngày 4.000 đồng/lượt, giá gửi qua ngày 10.000 đồng/lượt). Thậm chí có trường hợp còn bị lấy tiền gửi xe qua đêm đến 60.000 đồng.

Đầu tháng 11, anh Nguyễn Thành Đ. (sống ở quận Tân Phú) cần gửi xe tại bến nhưng nhà xe không còn chỗ. Đang tìm chỗ khác gửi thì một thanh niên trờ tới chào mời gửi xe ở một nhà gần đó, hỏi kỹ giá cả gửi qua đêm bao nhiêu thì được trả lời 30.000 đồng. Nghĩ bụng giá cao nhưng đỡ phải chạy vòng vòng tìm bãi nên anh bấm bụng chấp nhận.

"Tôi được dẫn vào chỗ giữ xe trên đường Nguyễn Hới. Sáng hôm sau khi quay lại lấy xe thì tôi được dẫn đến đường số 1 gần đó và được thông báo tiền gửi xe là 60.000 đồng.

Tôi thắc mắc thì chủ xe trả lời gọn lỏn: 'Hôm qua 30.000 đồng, sáng nay nữa là 60.000 đồng, kỳ kèo nhau làm gì?'. Người thu tiền còn lớn tiếng nói rằng gửi xe bên ngoài có người dẫn đường cho, giá đó là đúng rồi, ở đây ai cũng lấy vậy cả".

Không thể tranh cãi được, anh Đ. đành trả tiền rời đi...

Hai đối tượng "cò gửi xe" đang chèo kéo khách trước bãi gửi xe số 1 tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) - Ảnh: TIẾN QUỐC

Hai đối tượng "cò gửi xe" đang chèo kéo khách trước bãi gửi xe số 1 tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) - Ảnh: TIẾN QUỐC

Ngăn chặn "cò" gửi xe

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Phương - phó tổng giám đốc bến xe Miền Tây - cho biết bãi gửi xe máy của bến xe Miền Tây có tổng sức chứa khoảng 4.000 chỗ nhưng đang sửa chữa nên chỉ có thể nhận giữ 3.000 xe. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn thành sau một tháng nữa.

Ông Phương cho biết thêm, vì bãi gửi xe tại bến không còn chỗ nên một số người dân phải qua chỗ khác gửi xe, đó là nhu cầu cần thiết. Nhưng các bãi bên ngoài hiện chưa thật sự đảm bảo an toàn và giá cả cũng cao.

"Trong thời gian tới, bến xe sẽ cho lực lượng bảo vệ kiểm tra nghiêm, yêu cầu các đối tượng "cò" gửi xe ra khỏi bến để tránh tình trạng chèo kéo từ trong bến. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm giải pháp tốt hơn", ông Phương nói thêm.

Liên quan vấn đề trên, ông Tô Hoàng Giang - chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân - cho biết đơn vị phường đã từng nghe phản ánh về vụ việc và kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động một số bãi xe tự phát xung quanh bến xe Miền Tây.

"Trong thời gian tới, UBND phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân kiểm tra và xử lý các bãi xe chưa có giấy phép kinh doanh, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy..., xử nghiêm các hộ gia đình tự lập bãi gửi xe", ông Giang nói.

Không chỉ chèo kéo khách gửi xe lấy tiền giá cao, các "cò" gửi xe còn chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm chở 3, 4 để đưa khách vào lại bến xe Miền Tây. Những hình ảnh như trên, theo người dân khu vực, là chuyện như cơm bữa.
Sẽ không được tiếp tục làm bãi giữ xe dưới gầm cầu?Sẽ không được tiếp tục làm bãi giữ xe dưới gầm cầu?

UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất việc tiếp tục tạm thời tổ chức bãi giữ xe dưới 4 gầm cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, ngã tư Vọng và Mai Dịch để phục vụ nhu cầu người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên