10/07/2021 09:50 GMT+7

Dương tính vì đến nhà bệnh nhân trong khu phong tỏa xem Euro

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ở trong khu phong tỏa cách ly phòng dịch COVID-19 nhưng nhiều người vẫn rủ nhau đến nhà người khác xem Euro. Chủ nhà mắc COVID-19, một trong số những người xem cũng vừa dương tính.

Dương tính vì đến nhà bệnh nhân trong khu phong tỏa xem Euro - Ảnh 1.

Khu phố Phú Thọ 3 (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) bị phong tỏa để cách ly phòng dịch COVID-19 từ sáng 10-7 - Ảnh: V.HẢI

Đó là một trường hợp đáng chú ý trong thông tin dịch tễ các bệnh nhân COVID-19 mới ghi nhận tại Phú Yên được cơ quan chức năng tỉnh này công bố sáng 10-7.

Từ ngày 26-6, khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị phong tỏa theo chỉ thị 16 vì có nhiều ca mắc COVID-19. 

Từ ngày 26-6 đến 6-7, anh T.B.L. (20 tuổi, nhà ở trong khu phong tỏa) thường tiếp xúc với những người trong gia đình và 8 người khác trong khu phố, quá trình tiếp xúc lại không mang khẩu trang.

Trong hai ngày 4 và 5-7, anh L. đến nhà một người (sau được xác định là bệnh nhân 22750) để uống cà phê và xem bóng đá Euro cùng với 8 người khác ở trong khu phong tỏa mà không mang khẩu trang.

Ngày 7-7, anh L. được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa và ngày 9-7 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện anh này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Sơn Hòa với triệu chứng đau họng, ho, không sốt, không khó thở.

Còn anh N.V.X. (49 tuổi, là ngư dân ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đi biển chung tàu với bạn thuyền (sau này là bệnh nhân 21329) hằng đêm từ ngày 22 đến 30-6. Sau khi đi biển về, anh X. chủ yếu tiếp xúc với vợ và hai con trai.

Trưa 25-6, anh X. có ăn uống tại nhà ông V.L. với 11 người, trong số đó hiện đã có 2 người xác định mắc COVID-19 là các bệnh nhân 21329 và 22346.

Ngày 3-7, anh X. cùng vợ và hai con trai đến phòng dân số và y tế cơ sở test nhanh, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 5-7, sau khi người bạn đi biển xét nghiệm dương tính, thành bệnh nhân 21329, thì anh X. được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 9-7, anh có kết quả xét nghiệm dương tính.

Không chỉ anh X. mà vợ và 1 con trai của anh cũng đã dương tính, trở thành các bệnh nhân 22346 và 22749.

Phú Yên đã có 465 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thông báo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Yên sáng 10-7 cho biết, từ chiều tối 9-7 đến sáng sớm 10-7, tỉnh này ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc dịch này trong cộng đồng của tỉnh từ ngày 23-6 đến nay lên 465 ca.

Đến nay đã có 1 bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên qua đời. Hiện tại có 24 bệnh nhân dương tính đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 4 người diện nặng - nguy kịch, 5 người viêm phổi nặng, 15 người viêm phổi trung bình - nhẹ và 24 người triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Phú Yên: 3 bác sĩ là F1 không chấp hành cách ly tập trung Phú Yên: 3 bác sĩ là F1 không chấp hành cách ly tập trung

TTO - 3 bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Tuy An được xác định là F1 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, nhưng khi chính quyền vận động đưa đi cách ly tập trung theo quy định thì họ không chấp hành.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên