17/07/2023 11:45 GMT+7

Du khách đến Đà Nẵng đã vượt thời điểm trước dịch

Mới 6 tháng đầu năm, lượng du khách đến Đà Nẵng đã đạt hơn 3,5 triệu lượt, đạt 83% kế hoạch năm 2023. Du lịch phục hồi đã kéo kinh tế địa phương này đi lên.

Một loạt sự kiện lễ hội đặc sắc đã được tổ chức góp phần vào tăng trưởng du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Một loạt sự kiện lễ hội đặc sắc đã được tổ chức góp phần vào tăng trưởng du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Loạt sự kiện lễ hội kéo du khách tới Đà Nẵng 

Đó là những con số được UBND TP Đà Nẵng cho biết tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP ngày 17-7.

Theo UBND TP Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2023 ước tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2022 (vượt quy mô của 6 tháng đầu năm 2019 hơn 13.000 tỉ đồng).

Ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết lĩnh vực dịch vụ - du lịch tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP với nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch liên tục được tổ chức.

Trong 6 tháng đầu năm, TP đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 83% kế hoạch năm 2023, vượt thời điểm trước dịch và tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ 2022. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành cũng tăng gấp đôi.

"Ngành du lịch dịch vụ từng bước phục hồi với nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch liên tục được tổ chức. Đặc biệt là tổ chức thành công lễ hội pháo hoa quốc tế, chương trình Tận hưởng Đà Nẵng 2023 đã góp phần thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với TP", ông Minh cho biết.

Tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực du lịch dịch vụ, tuy nhiên Đà Nẵng cũng không thể thoát ra khỏi khó khăn chung. Trong đó ngành công nghiệp tăng trưởng thấp và ngành xây dựng tăng trưởng âm (giảm 23% so với cùng kỳ 2022).

Sự kiện thể thao quốc tế IRONMAN đã quay trở lại Đà Nẵng thu hút vận động viên từ 62 quốc gia tham dự - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sự kiện thể thao quốc tế IRONMAN đã quay trở lại Đà Nẵng thu hút vận động viên từ 62 quốc gia tham dự - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vì sao đơn thư nhiều, lừa đảo qua mạng phức tạp?

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Ngô Xuân Thắng, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, cảnh báo 3 nội dung nổi cộm trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Trong đó tình trạng người dân chi tiền mua nhà ở, đất ở của các dự án nhưng đến nay chưa nhận được nhà đất, mua trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro..., dẫn đến tình trạng đơn thư gửi đến cơ quan công quyền ngày càng nhiều.

Ngoài ra, ông Thắng cũng cảnh báo tình trạng ma túy tổng hợp xâm nhập vào giới trẻ núp bóng dưới dạng "nước vui", "bóng cười", "bùa lưỡi"... nhằm thu hút sự tò mò của giới trẻ.

"Ngoài ma túy thì tình trạng lừa đảo qua mạng, qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại… chiếm đoạt tài sản nhân dân xảy ra tại Đà Nẵng ngày càng nhiều, tính chất, mức độ ngày càng tinh vi. Nguyên nhân một phần là do thông tin cá nhân của người dân bị lộ lọt, phát tán", ông Thắng nhìn nhận.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đề xuất giải pháp bảo mật thông tin cá nhân của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán, làm lộ lọt thông tin của cá nhân để tội phạm lợi dụng lừa đảo.

Thảo luận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng nhiều dự án

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết - chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, tại kỳ họp lần này, HĐND sẽ xem xét, cho ý kiến 139 tài liệu với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến thông qua 29 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Đặc biệt là việc nghiên cứu, thảo luận sâu liên quan đến các đề án, dự án quan trọng như đề án chuyển đổi số trên địa bàn TP gắn với dự án TP thông minh; việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ logistics tại huyện Hòa Vang; việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án khu biệt thự sinh thái phía tây đường tránh Nam hầm Hải Vân…

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần này sẽ thảo luận, nghiên cứu sâu chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của nhiều dự án - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần này sẽ thảo luận, nghiên cứu sâu chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của nhiều dự án - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người Đà Nẵng lo du lịch bão hòa, khách "chảy" về phía NamNgười Đà Nẵng lo du lịch bão hòa, khách 'chảy' về phía Nam

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) chiều 12-6, nhiều cử tri phường Hòa Cường Bắc lo lắng về việc du lịch thành phố bão hòa, khách du lịch có thể "chảy" về các thành phố phía Nam có lợi thế tương tự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên