07/07/2023 15:41 GMT+7

Đổi gạo lấy vũ khí ở Đắk Lắk: hơn 300 khẩu súng tự chế

Công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức chương trình "Đổi gạo lấy vũ khí", và đã thu về hơn 300 khẩu súng tự chế chỉ trong thời gian ngắn.

Công an tiếp nhận hơn 300 khẩu súng do người dân ở Ea H’leo giao nộp

Nhiều người dân hưởng ứng đến điểm giao nộp vũ khí tự nguyện - Ảnh: M.P.

Nhiều người dân hưởng ứng đến điểm giao nộp vũ khí tự nguyện - Ảnh: M.P.

Ngày 7-7, Công an huyện Ea H'leo cho biết chương trình "Đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo" được tổ chức tại buôn Cham (xã Ea Sol, huyện Ea H'leo).

Không nên giữ vũ khí để săn bắn

Thượng tá Nguyễn Công Hòa - trưởng Công an huyện Ea H'leo, cho biết xã Ea Sol có nhiều người dân là người dân tộc thiểu số di cư từ phía Bắc vào, vẫn giữ tập quán săn bắn thú rừng.

Nhiều người dân nộp vũ khí, được nhận gạo, mì trong chương trình "Đổi gạo lấy vũ khí" - Ảnh: M.P.

Nhiều người dân nộp vũ khí, được nhận gạo, mì trong chương trình "Đổi gạo lấy vũ khí" - Ảnh: M.P.

Vậy nên nhiều gia đình đã tự chế tạo vũ khí với mục đích săn bắn, đi rừng như một công cụ mưu sinh là thói quen của bà con nơi đây. 

"Việc lưu giữ vũ khí trong nhà dễ nảy sinh mất an toàn cho chính người giữ vũ khí và những người xung quanh, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vừa qua, Công an huyện Ea H'leo đã tổ chức điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chương trình sẽ được thực hiện liên tục ở các địa bàn khác nhau để người dân thuận lợi, tự nguyện mang vũ khí, vật liệu nổ tới giao nộp" - thượng tá Hòa giải thích.

Người dân ủng hộ chương trình

Thượng tá Nguyễn Công Hòa, trưởng Công an huyện Ea Hleo, trao quà và nhận vũ khí từ người dân - Ảnh: M.P.

Thượng tá Nguyễn Công Hòa, trưởng Công an huyện Ea Hleo, trao quà và nhận vũ khí từ người dân - Ảnh: M.P.

Cũng theo thượng tá Hòa, nhiều người dân có súng nhưng không biết giao nộp ở đâu, hoặc họ lo sợ bị xử lý nên không dám giao nộp. 

"Khi phát động chương trình này, bà con rất vui mừng ủng hộ nên chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Ea H'leo đã tiếp nhận hơn 300 khẩu súng các loại, có cả súng quân dụng cùng nhiều loại bom, mìn, vật liệu nổ nguy hiểm", ông Hòa thông tin chi tiết.

Công an huyện Ea H'leo cũng kêu gọi người dân toàn huyện tiếp tục tuyên truyền mọi nhà, mọi người giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Các trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí có hoàn cảnh khó khăn, Công an huyện sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước đó, đêm 5-7, Công an huyện Ea H'leo cũng tổ chức buổi kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tải ứng dụng VNeID, đồng thời tuyên truyền người dân 2 thôn Bình Minh và Bình Sơn (xã Ea Tir) tự giác giao nộp vũ khí.

Công an huyện Ea H’leo tổ chức buổi kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tải ứng dụng VNeID và vận động người dân xã Ea Tir tự giác giao nộp vũ khí - Ảnh: M.P.

Công an huyện Ea H’leo tổ chức buổi kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tải ứng dụng VNeID và vận động người dân xã Ea Tir tự giác giao nộp vũ khí - Ảnh: M.P.

Trong buổi tuyên truyền, người dân đã tự giác giao nộp nhiều vũ khí và tham gia ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, mua bán, chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Toàn cảnh diễn biến vụ tấn công hai 2 trụ sở UBND xã ở Đắk LắkToàn cảnh diễn biến vụ tấn công hai 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Nhóm đối tượng đập phá trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương. Bộ Công an đã khẩn cấp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai tổng lực truy bắt các đối tượng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên