Tag: người dân tộc thiểu số

2 lần vào tù vì phá hoại chính sách đoàn kết

Bị cáo Y Krêč Byă từng bị phạt 8 năm tù vì phá hoại chính sách đoàn kết, nay tiếp tục bị phạt 13 năm tù về tội danh nêu trên.

Nghỉ lễ, về buôn sơn sửa trường lớp để các em kịp vào năm học mới

Ngày 2-9, một nhóm bạn trẻ Đắk Lắk đã có một kỳ nghỉ Tết Độc lập rất ý nghĩa khi cùng về buôn vùng sâu sơn tường, sửa bàn ghế gãy cho học sinh kịp vào năm học mới.

Đổi gạo lấy vũ khí ở Đắk Lắk: hơn 300 khẩu súng tự chế

Công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức chương trình "đổi gạo lấy vũ khí" và đã thu về hơn 300 khẩu súng tự chế.

Đắk Lắk: Đảm bảo an ninh cao nhất cho thí sinh sau vụ tấn công UBND hai xã

Tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ông Phạm Đăng Khoa, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, khẳng định sẽ đảm bảo an ninh cao nhất cho thí sinh sau vụ tấn công UBND hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu (Cư Kuin) vào sáng 11-6.

4,85% đảng viên mới kết nạp tại TP.HCM là sinh viên

Từ năm 2020 đến nay, TP.HCM đã kết nạp mới 1.000 đảng viên là sinh viên, đạt 4,85% tổng số đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ thành phố.

Phẫu thuật khối u 4kg cho 'người cổ gấu'

Một bệnh nhân ở Quảng Nam mang bệnh lạ Madelung, hay được ví là "người cổ gấu" do có phần cổ tương tự con gấu, vừa được Bệnh viện 199 (thuộc Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng) phẫu thuật thành công.

Trao tặng 53 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh Khmer

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên phó chủ tịch nước - đã trao tặng 53 suất học bổng Vừ A Dính cho con em người Khmer nghèo vượt khó, học giỏi tại thị xã Tịnh Biên, An Giang.

Giải cứu nhiều người dân tộc thiểu số bị lừa vượt biên làm 'việc nhẹ lương cao'

Ngày 16-2, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng an ninh điều tra và Phòng an ninh nội địa đã bắt 5 người trong đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia, Thái Lan.

Di Linh - Phát triển trên nền tảng tự nhiên, giữ gìn văn hóa bản địa

Di Linh là nơi sinh sống của hơn 162.000 người với 41% người dân tộc thiểu số. Trong đó, người K’ho chiếm ưu thế nhất. Cũng vì thế Di Linh thường được gọi với cái tên “Thủ phủ” người K’ho.

Tuyên dương 140 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

TTO - Đây là các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đến từ 50 dân tộc đang sinh sống tại 46 tỉnh, thành. Lễ tuyên dương sẽ được diễn ra vào tối 10-12 tại Hà Nội.