09/08/2019 09:00 GMT+7

Đèo Bảo Lộc sạt lở 6 điểm, kẹt xe 'đông cứng' gần 25km

M.VINH
M.VINH

TTO - Đèo Bảo Lộc xuất hiện 6 điểm sạt lở nghiêm trọng khiến toàn bộ xe bị dồn ứ 'đông cứng' cả 2 phía đèo.

Đèo Bảo Lộc sạt lở 6 điểm, kẹt xe đông cứng gần 25km - Ảnh 1.

Xe nằm ùn ứ trên đèo Bảo Lộc - Ảnh: Thanh Buoi

Khoảng 1h sáng 9-8, trên đèo Bảo Lộc (giao giữa TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện 6 điểm sạt lở. Điểm lớn nhất có khoảng 1.000m3 đất đá đổ xuống đường. 

Video: Sạt lở kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc, giao thông tê liệt hoàn toàn

Toàn bộ xe qua tuyến đèo này đều bị ngừng lại ở 2 bên đầu đèo. Đèo Bảo Lộc, tuyến đèo gần như độc đạo, nằm trên quốc lộ 20 nối TP.HCM và Đà Lạt. Do kẹt đèo ở cả 2 chiều lên - xuống nên dòng xe ngưng trệ. 

Đèo Bảo Lộc sạt lở 6 điểm, kẹt xe đông cứng gần 25km - Ảnh 3.

Cây cối đổ chắn ngang đường đèo Bảo Lộc kèm theo lượng lớn đất đá cả ngàn m3 - Ảnh: CTN

Theo những người có mặt tại hiện trường, dòng kẹt xe kéo dài khoảng 25km (từ thị trấn Madagui - huyện Đạ Huoai đến xã Lộc Sơn - TP Bảo Lộc. 

Đèo Bảo Lộc sạt lở 6 điểm, kẹt xe đông cứng gần 25km - Ảnh 4.

Dòng xe nằm dài ở chân đèo Bảo Lộc - Ảnh: Thanh Buoi

1 xe tải và xe khách lưu thông qua giữa đèo đã bị đất đá sạt lở đổ đè xuống. Rất may không có thiệt hại về người. 

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đang tổ chức dọn đất đá để thông tuyến. Mưa dầm liên tục trong 3 ngày vừa qua khiến nền đất ở khu vực đèo bị yếu được xác định là nguyên nhân gây sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Đèo Bảo Lộc sạt lở 6 điểm, kẹt xe đông cứng gần 25km - Ảnh 5.

Cây cối đổ chắn ngang đường đèo Bảo Lộc kèm theo lượng lớn đất đá cả ngàn m3 - Ảnh: CTN

Theo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 10h tuyến đèo Bảo Lộc sẽ hoạt động trở lại. 

Đèo Bảo Lộc sạt lở 6 điểm, kẹt xe đông cứng gần 25km - Ảnh 6.

Xe tải nhỏ bị đất đá cuốn sang mép đường, suýt rơi xuống vực - Ảnh: QUỲNH LƯU

Đến 11h ngày 9-8, đèo Bảo Lộc đã thông xe được 1 chiều. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ điều phối để giải tỏa lượng xe ùn ứ. 

Hiện tại, hàng chục xe máy xúc vẫn tiếp tục dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở. Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng dự kiến đến tối mới có thể thông xe hoàn toàn tuyến đèo Bảo Lộc nếu trời không mưa.

Đèo Bảo Lộc sạt lở nhiều giờ, xe nằm chờ dọc tuyến đường Đèo Bảo Lộc sạt lở nhiều giờ, xe nằm chờ dọc tuyến đường

TTO - Đèo Bảo Lộc nằm trên quốc lộ 20 (giao giữa huyện Đạ Huoai với TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện điểm sạt lở vào khoảng 3h sáng ngày 19-6 khiến giao thông ở hai đầu tuyến đèo ngưng trệ.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên