01/10/2023 14:04 GMT+7

Dân Trung Quốc đi nghỉ Trung thu đông như mùa Xuân vận

Người dân Trung Quốc đang tận hưởng 8 ngày nghỉ trong kỳ nghỉ Quốc khánh - Tết Trung thu, bắt đầu từ ngày 29-9 đến 6-10. Đây được gọi là Tuần lễ vàng ở đất nước tỉ dân.

Hành khách tại ga tàu ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc trong ngày 29-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hành khách tại ga tàu ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc trong ngày 29-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thời báo Hoàn Cầu ngày 30-9 đưa tin đường sắt Trung Quốc đã vận chuyển 20,98 triệu lượt hành khách hôm 29-9, ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng. Đây là kỷ lục mới về lượng hành khách di chuyển bằng tàu trong một ngày.

Kỳ nghỉ Quốc khánh, Tết Trung thu trùng với nửa sau của Đại hội thể thao châu Á (Asiad 19) đang diễn ra tại Hàng Châu. Du lịch gia đình kết hợp tham dự các sự kiện thể thao khiến nhu cầu đi lại tăng vọt với cả ngành đường sắt và hàng không nước này.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc hôm 30-9 ước tính sẽ có 896 triệu du khách nội địa đi du lịch trong Tuần lễ vàng, tăng 86% so với năm ngoái. Doanh thu từ du lịch nội địa dự kiến đạt 782,5 tỉ nhân dân tệ (107,3 tỉ USD), tăng 138% so với năm ngoái.

Các nhà phân tích dự đoán đây sẽ là Tuần lễ vàng bận rộn nhất trong 5 năm qua, chứng tỏ ngành du lịch Trung Quốc đang bước vào trạng thái bình thường mới và trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế.

Những hình ảnh ghi nhận tại Trung Quốc những ngày qua cho thấy dòng người dịch chuyển đông đúc như mùa nghỉ Tết Nguyên đán mà người Trung Quốc thường gọi là Xuân vận.

Hàng dài du khách xếp hàng để vào ga tàu Hán Khẩu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm 29-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hàng dài du khách xếp hàng để vào ga tàu Hán Khẩu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm 29-9 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (China Railway) dự kiến sẽ có 190 triệu chuyến đi bằng đường sắt trong thời gian cao điểm du lịch từ ngày 27-9 đến 8-10. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, ngành đường sắt dự kiến chạy hơn 11.500 chuyến tàu mỗi ngày, tăng hơn 1.850 chuyến so với ngày thường - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (China Railway) dự kiến sẽ có 190 triệu chuyến đi bằng đường sắt trong thời gian cao điểm du lịch từ ngày 27-9 đến 8-10. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, ngành đường sắt dự kiến chạy hơn 11.500 chuyến tàu mỗi ngày, tăng hơn 1.850 chuyến so với ngày thường - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cũng cho biết đã bán được 22,88 triệu vé tàu trong ngày mở bán vé cho dịp lễ - mức bán vé cao kỷ lục trong một ngày - Ảnh: CGTN

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cũng cho biết đã bán được 22,88 triệu vé tàu trong ngày mở bán vé cho dịp lễ - mức bán vé cao kỷ lục trong một ngày - Ảnh: CGTN

Nhiều thành phố dự báo sẽ đón nhận lượt du khách cao kỷ lục. Thủ đô Bắc Kinh dự kiến đón 12,83 triệu lượt khách, tăng 60,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) cũng dự kiến đón hơn 25 triệu lượt khách - Ảnh: CGTN

Nhiều thành phố dự báo sẽ đón nhận lượt du khách cao kỷ lục. Thủ đô Bắc Kinh dự kiến đón 12,83 triệu lượt khách, tăng 60,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) cũng dự kiến đón hơn 25 triệu lượt khách - Ảnh: CGTN

Hôm 29-9, một cư dân Thượng Hải đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng dù khởi hành trước một ngày nhưng vẫn kẹt trên đường cao tốc từ trưa tới sáng hôm sau. Họ đã mất 18,5 tiếng để đi hết quãng đường 100km từ trung tâm Thượng Hải đến đảo Chongming ở ngoại ô - Ảnh: CGTN

Hôm 29-9, một cư dân Thượng Hải đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng dù khởi hành trước một ngày nhưng vẫn kẹt trên đường cao tốc từ trưa tới sáng hôm sau. Họ đã mất 18,5 tiếng để đi hết quãng đường 100km từ trung tâm Thượng Hải đến đảo Chongming ở ngoại ô - Ảnh: CGTN

Hong Kong ghi nhận gần 123.000 du khách đại lục đến đặc khu hành chính này trong ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng. Chính quyền kỳ vọng sẽ đón khoảng 1 triệu du khách đại lục trong kỳ nghỉ - Ảnh: SCM

Hong Kong ghi nhận gần 123.000 du khách đại lục đến đặc khu hành chính này trong ngày đầu tiên của Tuần lễ vàng. Chính quyền kỳ vọng sẽ đón khoảng 1 triệu du khách đại lục trong kỳ nghỉ - Ảnh: SCM

Thủ tướng Thái Lan đích thân đón đoàn khách du lịch Trung QuốcThủ tướng Thái Lan đích thân đón đoàn khách du lịch Trung Quốc

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến sân bay Suvarnabhumi chào đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên tới xứ sở chùa vàng, theo chương trình miễn thị thực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên