14/03/2024 13:52 GMT+7

Dân tố nhà máy ép củi trấu thải bụi ô nhiễm ảnh hưởng sức khỏe

Người dân sống lân cận nhà máy của Công ty Tân Phát (xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) phản ảnh tình trạng ép củi trấu thải bụi ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân cho biết gia đình mong muốn nhà máy có các biện pháp hạn chế bụi thải phát tán ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Bà Nguyễn Thị Thu Vân cho biết gia đình mong muốn nhà máy có các biện pháp hạn chế bụi thải phát tán ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Gia đình ông Nguyễn Văn Tân (ngụ xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) sinh sống cách nhà máy xay xát, lau bóng gạo, ép củi trấu của Công ty Tân Phát gần 100m. Hơn một tháng nay nhà máy hoạt động tăng công suất cả ngày lẫn đêm và thải bụi ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của gia đình.

Theo ông Tân, lượng bụi hiện tại tăng gấp 10 lần so với trước đây, khi hít thở có cảm giác bụi bay vào mũi khó chịu kèm theo mùi hôi, đặc biệt là bụi trấu bám dính trên da gây mẩn ngứa.

"Gia đình tôi hầu như phải chịu trận, nhà đóng kín cửa cả ngày để ngăn bụi, cháu nội còn nhỏ phải gửi đi nhà trẻ sớm để tránh bụi.

Tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị chính quyền địa phương can thiệp nhằm giảm bụi thải nhưng sau khi có cán bộ xuống kiểm tra thì bụi giảm được vài ngày, sau đó vẫn như cũ.

Tôi chỉ đề nghị nhà máy hoạt động có thời điểm nhất định, thí dụ từ 5h đến 17h ngưng, tăng cường phun sương trên nóc nhà máy hạn chế bụi phát tán theo gió, đồng thời có biện pháp che chắn", ông Tân nói.

Công ty Tân Phát (xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) với hoạt động xay xát, lau bóng gạo, ép củi trấu bị người dân phản ảnh phát thải nhiều bụi ra môi trường - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Công ty Tân Phát (xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) với hoạt động xay xát, lau bóng gạo, ép củi trấu bị người dân phản ảnh phát thải nhiều bụi ra môi trường - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lấp Vò, từ đầu tháng 1-2024 đến nay đã hai lần tiếp nhận thông tin phản ảnh của ông Nguyễn Văn Tân, qua kiểm tra thực tế tại Công ty Tân Phát, khi giàn máy lau bóng gạo hoạt động không phát hiện có phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

Ông Nguyễn Nhật Trường - phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lấp Vò - cho biết Công ty Tân Phát đã cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu của ông Tân, trong quá trình hoạt động nhà máy ép củi trấu không được mở các cửa trời và phải lắp đặt hệ thống phun sương, che chắn kín khu vực sản xuất không để phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

"Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tiến hành lấy mẫu không khí với 5 thông số: bụi lơ lửng, tiếng ồn, CO, NO2, SO2 tại các mốc thời gian khác nhau vào các ngày 23, 26 và 27-2 cho kết quả đạt theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật", ông Trường thông tin.

Nhà máy đường - cồn Long Mỹ Phát bị dân tố hoạt động Nhà máy đường - cồn Long Mỹ Phát bị dân tố hoạt động 'chui'

TTO - Người dân sống gần Nhà máy đường - cồn Long Mỹ Phát (tỉnh Hậu Giang) 'tố' nhà máy này đã lén lút hoạt động trở lại dù chưa được chính quyền cho phép và cũng chưa thực hiện đền bù thiệt hại cho dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên