05/03/2024 15:02 GMT+7

TP Bến Tre và TP Mỹ Tho bị nước mặn bủa vây, các nhà máy lo tìm nước ngọt cho dân

Nước mặn từ 2,63 đến gần 5 phần ngàn đã theo sông Tiền và sông Hàm Luông lấn sâu, bao vây hai thành phố lớn của tỉnh Tiền Giang, Bến Tre.

Công ty MTV Cấp nước Tiền Giang sử dụng nguồn nước sạch từ các nhà máy phía thượng nguồn sông Tiền và nguồn nước thô từ những ao chứa, giếng ngầm, nhằm đảm bảo nguồn nước cho người dân trong mùa khô hạn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Công ty MTV Cấp nước Tiền Giang sử dụng nguồn nước sạch từ các nhà máy phía thượng nguồn sông Tiền và nguồn nước thô từ những ao chứa, giếng ngầm, nhằm đảm bảo nguồn nước cho người dân trong mùa khô hạn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 5-3, ông Đặng Hoàng Lam - giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre - cho biết theo dự báo, độ mặn trên sông Hàm Luông có xu thế tăng dần từ ngày 7 đến ngày 11, 12-3.

Trong đó, độ mặn đo tại trạm Mỹ Hóa (P.7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre), cách cửa sông khoảng 48km được dự báo ở mức cao nhất khoảng 10 phần ngàn. Như vậy, xung quanh TP Bến Tre được bao bọc bởi hệ thống sông Hàm Luông và sông Bến Tre có thể phải chịu đợt nước mặn xâm nhập lên đến 10 phần ngàn trong vài ngày tới.

Tương tự, độ mặn hiện nay đo được tại công viên Lạc Hồng (P.1, TP Mỹ Tho) đang ở mức 2,63 phần ngàn. Với độ mặn cao như vậy, dĩ nhiên các nhà máy nước sẽ không thể sử dụng làm nguồn nước thô để xử lý, cung cấp cho người dân sử dụng. Vậy việc cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 100.000 hộ dân tại hai TP Mỹ Tho và TP Bến Tre sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 5-3, ông Lê Văn Khiết - giám đốc Công ty MTV Cấp nước Tiền Giang (TIWACO Tiền Giang) - cho biết hiện nhà máy xử lý nước tại TP Mỹ Tho đã tạm thời phải ngưng hoạt động vì nguồn nước thô từ ngoài sông Tiền đã bị nhiễm mặn cao.

Phương án thay thế là công ty sử dụng nguồn nước sạch từ các nhà máy phía thượng nguồn sông Tiền như Nhà máy nước Bình Đức, Nhà máy nước Đồng Tâm để cung cấp nước cho hơn 51.500 hộ dân tại TP Mỹ Tho. 

Trong khi đó, một lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thông tin để cung cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn cho gần 50.000 hộ dân trên địa bàn TP Bến Tre trong đợt mặn gay gắt này, công ty đã lấy nguồn nước thô từ phía thượng nguồn sông Tiền để xử lý. 

Cụ thể, hai trạm bơm tại khu vực Tân Phú và trạm bơm Cái Cỏ (tỉnh Bến Tre) đã bơm nước về hai Nhà máy nước An Hiệp và Nhà máy nước Sơn Đông để xử lý. Sau đó, nước sạch sẽ được cung cấp về cho các hộ dân tại TP Bến Tre.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cũng đã liên hệ với các đơn vị chuyên chở nước bằng sà lan, để sẵn sàng phương án vận chuyển nước thô không bị nhiễm mặn từ vùng khác về để cấp vào nhà máy xử lý.

Độ mặn trên sông tăng cao, Tiền Giang mở 25 vòi nước công cộng cho bà con dùng miễn phíĐộ mặn trên sông tăng cao, Tiền Giang mở 25 vòi nước công cộng cho bà con dùng miễn phí

Hiện những khu vực nguồn nước sinh hoạt yếu ở Tiền Giang đã được các địa phương đề nghị Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang mở các vòi nước công cộng để người dân đến lấy miễn phí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên