18/06/2018 22:45 GMT+7

Dân Sài Gòn chi tiền triệu ăn Tết đoan Ngọ

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Không ít người Sài Gòn chi tiền triệu để ăn Tết Đoan Ngọ (tức mùng 5 tháng 5 Âm lịch) với các mâm lễ hương hoa, bánh, trái cây, cơm rượu, bánh ú...

Dân Sài Gòn chi tiền triệu ăn Tết đoan Ngọ - Ảnh 1.

Bánh ú tro 50.000 đồng/chục khá hút hàng - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Dù cuối ngày Tết mùng 5-5 nhưng các chợ truyền thống như Thị Nghè, chợ Chiều (Bình Thạnh), chợ Gò Vấp (Gò Vấp) các mặt hàng thực phẩm đặc sản được bán buôn sôi động như cơm rượu, nếp cẩm, xôi vò, bánh ú lá tre, trái cây các loại…

Theo đó, các mặt hàng này có xu hướng giảm nhẹ so với buổi sáng như bánh ú tro các loại có giá từ 40.000-60.000 đồng/chục, cơm rượu các loại (cơm than, lứt, trắng..) có giá 15.000-25.000 đồng/hộp tùy lớn nhỏ, trái cây như vải 25.000-30.000 đồng/kg...

Nhiều nơi không còn đủ hàng để bán, đặc biệt thị trường lá Tết Đoan ngọ năm nay được người bán chưng bán lá theo dạng bó, với mỗi bó có khoảng hơn 10 loại lá như sả... có giá từ 10.000-15.000 đồng/bó khá hút hàng. 

Theo chị Nguuyễn Thị Hạnh (quận 1), lá này chị mua về treo trước cổng để xông với mong muốn xui đuổi vận xui và để đủ lễ cúng 2 bàn thờ dịp này chỉ tốn đến cả triệu đồng. 

"Vịt quay 2 con 600.000 đồng, trái cây vị chua như vải, mận 150.000 đồng, cơm rượu và lá, hương đèn… tốn cả triệu đồng", chị Hạnh nói.

Chị Hồ Thu Minh, bán ngay cổng chợ Thị Nghè, cho biết tùy mỗi người cúng mà ngày mùng 5-5 có thể cúng nhiều mâm cho mỗi bàn thờ trong đó phổ biến nhất là tổ tiên và thần tài. 

Theo chị Minh, nhờ các sản phẩm bán dịp này gia đình "đón đầu" làm sớm với nhiều chủng loại giá như cơm rượu từ 10.000-30.000 đồng/hộp tùy lớn nhỏ nên dễ bán. 

"Buổi sáng tôi bán được 60 hộp cơm rượu, chiều dù ít người mua hơn nhưng vẫn không đủ hàng bán", chị Minh nói.

Trong khi đó, theo anh Hoàng của cơ sở vịt quay lá mắc mật Huy Hoàng (Bình Thạnh) cho biết, mức giá vịt quay tăng nhẹ so với ngày thường là 230.000 đồng/con nhưng do sức mua tăng mạnh dịp lễ nên "cháy hàng". 

Theo đó, lượng vịt quay anh bán ra dịp này tăng gần gấp đôi so với ngày thường với khoảng 130 con. 

Đến chiều tối ngày mùng 5 -5 âm lịch nhưng vẫn còn nhiều người hỏi mua về cúng nên cơ sở anh phải quay vịt cấp tốc thêm mới đủ bán.

Dân Sài Gòn chi tiền triệu ăn Tết đoan Ngọ - Ảnh 2.

Vịt quay dù nhiều điểm bán tăng giá nhưng vẫn đắt hàng - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Dân Sài Gòn chi tiền triệu ăn Tết đoan Ngọ - Ảnh 3.

Dù cuối ngày Tết Đoan Ngọ, nhưng một cơ sở tại Bình Thạnh phải quay thêm vịt để đáp ứng nhu cầu người mua - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Dân Sài Gòn chi tiền triệu ăn Tết đoan Ngọ - Ảnh 4.

Mỗi con vịt quay lá mắc mật được một cơ sở tại quận Bình Thạnh bán với giá 230.000 đồng/con được nhiều người dân chờ mua dù cuối ngày mùng 5-5 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Dân Sài Gòn chi tiền triệu ăn Tết đoan Ngọ - Ảnh 5.

Người dân mua cơm rượu 15.000-20.000 đồng/hôp trước cổng chợ Thị Nghè - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Dân Sài Gòn chi tiền triệu ăn Tết đoan Ngọ - Ảnh 6.

Lá xông, trái cây các loại được bày bán khá nhiều cho nhu cầu ngày Tết Đoan Ngọ - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên