20/03/2024 14:44 GMT+7

Đà Nẵng vẫn còn nhiều nhà mở cửa là thấy mồ mả

Tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn còn nhiều ngôi mộ xen kẽ trong khu dân cư.

Mộ xen kẽ trong khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Ảnh: HÒA THỌ

Mộ xen kẽ trong khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Ảnh: HÒA THỌ

Mộ trong vườn, giữa xưởng cưa

Trong nhiều khu dân cư ở phường Hòa Khánh Nam vẫn còn hàng trăm ngôi mộ xen lẫn giữa nhà dân. Tập trung nhiều nhất là các khu dân cư thuộc kiệt hẻm đường Mẹ Suốt, đường Phạm Như Xương.

Tại kiệt Mẹ Suốt, có nhiều ngôi nhà 3 mặt đều giáp mồ mả. Có nhà có cổng chỉ còn đúng sải tay, có nhà mộ ở ngay bên cửa sổ.

Trước mặt tiền nhà ông Nguyễn Văn Thạnh (tại kiệt 22 Mẹ Suốt) là một ngôi mộ to. Sống chung với thực trạng này nhiều năm, gia đình ông Thạnh đã quen với sự hiện diện của những ngôi mộ trước cửa nhà mình.

Ông Thạnh cho biết trước đây khu vực này là bãi đất trống nhiều mồ mả, dân cư thưa thớt. Vì thế không gian cũng thông thoáng, ít có cảm giác bức bí.

Nhiều ngôi nhà mở cửa là thấy mộ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều ngôi nhà mở cửa là thấy mộ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Tuy nhiên hơn chục năm qua nhiều căn nhà được cất lên, nhiều khu nhà trọ cũng mọc lên san sát nên không gian xung quanh bị thu hẹp lại.

"Tôi cũng như mọi người ở đây đã quen với sự tồn tại của các ngôi mộ nên không thấy sợ. Thậm chí nhiều gia đình còn có mộ nằm ngay trong vườn. Nhưng hẻm nhỏ lại nhiều mộ to nên ai cũng mong có không gian sinh hoạt tốt hơn, có sân chơi cho trẻ em" - ông Thạnh nói.

Tình trạng nhà xen kẽ mộ này một phần đến từ việc người dân cắt đất mở đường để phân lô tách thửa bán đất trong những giai đoạn trước đây. Lâu dần, nhiều con đường nhỏ len lỏi quanh các khu mộ xuất hiện.

Thời gian qua, có nhiều ngôi mộ được người nhà bốc đi, nhưng có một vài mộ vô chủ, nên việc di dời cũng không phải đơn giản.

"Lúc mới vào khu này ở cũng thấy rợn rợn. Vợ con tôi thường ngại ra ngoài vào buổi tối, nhưng vì chỉ đủ điều kiện mua nhà ở đây nên chúng tôi phải chấp nhận", ông Hùng, người dân sống trong kiệt đường Phạm Như Xương, nói.

Riêng phường Hòa Khánh Nam còn khoảng 800 ngôi mộ trong khu dân cư - Ảnh: HÒA THỌ

Riêng phường Hòa Khánh Nam còn khoảng 800 ngôi mộ trong khu dân cư - Ảnh: HÒA THỌ

Sớm bố trí nguồn lực di dời mồ mả

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Trung Khánh, chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, cho biết hiện nay trên địa bàn phường có 3 tổ dân phố có mồ mả trong khu dân cư.

Thống kê tại 3 tổ dân phố: 14, 21, 33 có gần 800 ngôi mộ chôn cất từ lâu đời.

"Hiện nay quận đang xây dựng và hoàn thiện kế hoạch di dời mồ mả xen lẫn trong khu dân cư để trình UBND thành phố xem xét thẩm định.

Thành phố Đà Nẵng đang yêu cầu các địa phương sớm hoàn thành phương án di dời mộ để trình thành phố thẩm định, bố trí vốn triển khai trong giai đoạn 2023-2026 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Thành phố Đà Nẵng đang yêu cầu các địa phương sớm hoàn thành phương án di dời mộ để trình thành phố thẩm định, bố trí vốn triển khai trong giai đoạn 2023-2026 - Ảnh: THANH NGUYÊN

Phường cũng mong muốn có điều kiện xử lý dứt điểm mồ mả xen lẫn trong khu dân cư để người dân có điều kiện sinh sống tốt hơn" - ông Khánh nói.

Đại diện UBND quận Liên Chiểu cho biết vào năm 2022, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản giao nhiệm vụ di dời mồ mả xen lẫn trong khu dân cư là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của quận.

Đến nay quận Liên Chiểu đã hoàn thành công tác rà soát số lượng mồ mả đang xen lẫn trong khu dân cư tại các phường trên địa bàn.

Nhiều người không khỏi rợn tóc gáy khi đi qua các ngõ, hẻm toàn mồ mả tại đường Mẹ Suốt - Ảnh: THANH NGUYÊN

Nhiều người không khỏi rợn tóc gáy khi đi qua các ngõ, hẻm toàn mồ mả tại đường Mẹ Suốt - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đà Nẵng bố trí vốn triển khai dời mồ mả giai đoạn 2023-2026

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án di dời theo lộ trình để báo cáo UBND thành phố xét duyệt. Phấn đấu hoàn thành để trình thành phố thẩm định, bố trí vốn triển khai trong giai đoạn 2023-2026.

Lập hơn 1.200 mồ mả giả, 71 người hầu tòaLập hơn 1.200 mồ mả giả, 71 người hầu tòa

Lợi dụng chính sách đền bù dự án di dân khỏi di tích Kinh thành Huế, 71 người ở Huế đã có hành vi trục lợi liên quan đến việc lập mồ mả giả để chiếm đoạt tiền đền bù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên