25/07/2023 11:36 GMT+7

Lập hơn 1.200 mồ mả giả, 71 người hầu tòa

Lợi dụng chính sách đền bù dự án di dân khỏi di tích Kinh thành Huế, 71 người ở Huế đã có hành vi trục lợi liên quan đến việc lập mồ mả giả để chiếm đoạt tiền đền bù.

71 bị cáo trong vụ án lập khống mồ mả giả để trục lợi tiền đền bù của Nhà nước - Ảnh: N.MINH

71 bị cáo trong vụ án lập khống mồ mả giả để trục lợi tiền đền bù của Nhà nước - Ảnh: N.MINH

Sáng 25-7, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử vụ án lập khống mồ mả giả, chiếm đoạt tiền đền bù, hỗ trợ của Nhà nước tại phường Hương Sơ, TP Huế.

71 người hầu tòa vì lập hơn 1.200 mồ mả giả để chiếm đoạt tiền đền bù

Đây là vụ án phức tạp với số lượng bị cáo kỷ lục là 71 người ở Huế.

Các bị cáo bị truy tố với các tội danh: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện dự án "Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế".

Tỉnh đã tiến hành các thủ tục để tạo quỹ đất xây dựng khu dân cư Bắc Hương Sơ và giao cho UBND TP Huế (cụ thể là Ban quản lý dự án, đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Huế) là chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư này.

UBND TP Huế đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế có nhiệm vụ thu hồi, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án khu dân cư Bắc Hương Sơ. Trong các diện tích đất thu hồi, có một số lớn diện tích đất là nghĩa trang, mồ mả được người dân chôn cất từ trước đó.

Lợi dụng chính sách đền bù khi thu hồi đất, nhiều người dân ở TP Huế đã tiến hành chôn mồ mả giả, kê khai khống nhằm chiếm đoạt tiền đền bủ.

Qua kiểm kê, lực lượng chức năng phát hiện 55 hộ dân có hành vi kê khai gian dối với số lượng 1.213 mồ mả giả, chiếm đoạt tiền đền bù, hỗ trợ của Nhà nước hơn 2,2 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra, công an đã thu hồi được hơn 1,7 tỉ đồng từ số tiền trên.

Trong quá trình thực hiện hành vi lập mồ mả giả còn có sự tiếp tay của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng, cất bốc mồ mả. Đặc biệt là có sự tham gia của những cán bộ nhà nước là lãnh đạo phường, công an, cán bộ tại các trung tâm liên quan đến việc phê duyệt đền bù.

Phiên tòa cũng sẽ làm rõ hành vi "đưa tiền bồi dưỡng" hoặc "nộp lệ phí" cho bí thư, chủ tịch UBND các phường xã trên địa bàn TP Huế để đổi lại chữ ký đồng ý phê duyệt việc chôn cất mồ mả "khống".

Do đây là vụ án phức tạp, có nhiều bị cáo nên dự kiến vụ án sẽ được xét xử từ nay đến ngày 5-8.

Xây đường vành đai 4 Hà Nội: Không được để thiếu nghĩa trang để di dời mồ mảXây đường vành đai 4 Hà Nội: Không được để thiếu nghĩa trang để di dời mồ mả

TTO - Ngày 24-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện dự án đường vành đai 4, trọng tâm là dự án thành phần giải phóng mặt bằng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên