01/04/2023 15:01 GMT+7

Cận cảnh hạ tầng giao thông 'chậm kết nối', bến xe Miền Đông mới ế ẩm

Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) được xây dựng hiện đại nhưng khách không mặn mà, vậy hạ tầng đường sá kết nối hiện tại ra sao?

Cận cảnh hạ tầng giao thông chậm kết nối, bến xe Miền Đông mới ế ẩm - Ảnh 1.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, thời gian qua, lượng khách tại bến xe Miền Đông mới chưa đạt tới 50% công suất - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trước thực tế này, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho rằng các dự án hạ tầng quanh Bến xe Miền Đông mới chưa hoàn thiện là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự ế ẩm của bến xe này.

Do đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề nghị chủ đầu tư các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án quanh bến xe mới để thông suốt giao thông, kết nối hành khách. Đồng thời, báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Cụ thể, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt 94% tổng khối lượng dự án, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2023. Dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) đã thi công hoàn thành nâng cấp mặt đường chính quốc lộ 1, đưa vào khai thác thông suốt từ năm 2017 đến nay.

Còn lại đoạn phía trước bến xe Miền Đông mới đang được các đơn vị thi công hoàn thành phần đường song hành bên phải (đường, thoát nước, vỉa hè). 

Tuy nhiên, một số hạng mục thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương (đường song hành, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng dọc tuyến song hành) hiện chưa có mặt bằng thi công...

Một số hình ảnh thực tế lại các công trình hạ tầng cơ sở xung quanh bến xe Miền Đông mới do Tuổi Trẻ Online ghi nhận: 

Cận cảnh hạ tầng giao thông chậm kết nối, bến xe Miền Đông mới ế ẩm - Ảnh 3.

Cuối tháng vừa rồi, hầm chui bên phải (hướng TP.HCM đi bến xe) đã được phép đi lại. Tuy nhiên, hầm chui ở hướng ngược lại vẫn chưa được thi công do vướng mặt bằng - Ảnh: THU DUNG

Cận cảnh hạ tầng giao thông chậm kết nối, bến xe Miền Đông mới ế ẩm - Ảnh 4.

Vị trí (mũi tên đó) dự kiến xây dựng hầm chui hướng từ bến xe Miền Đông mới về trung tâm TP.HCM rộng 8m, dài 350m cho xe hai bánh đến nay vẫn chưa thể thực hiện - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cận cảnh hạ tầng giao thông chậm kết nối, bến xe Miền Đông mới ế ẩm - Ảnh 5.

Trong khi đó, dự án xây dựng cầu vượt trước bến xe Miền Đông mới trên xa lộ Hà Nội do Ban Giao thông làm chủ đầu tư đang thi công hoàn thành cầu số 3 và đường chui nhánh phải. Còn cầu vượt hướng từ bến xe về trung tâm TP.HCM vẫn chưa xây dựng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cận cảnh hạ tầng giao thông chậm kết nối, bến xe Miền Đông mới ế ẩm - Ảnh 6.

Cầu bộ hành rộng 4m vượt qua xa lộ Hà Nội vẫn chưa được bàn giao mặt bằng trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ban Giao thông cũng cho biết trường hợp các đơn vị bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trong vòng 12 tháng thi công - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cận cảnh hạ tầng giao thông chậm kết nối, bến xe Miền Đông mới ế ẩm - Ảnh 7.

Còn dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ bến xe Miền Đông mới đến nút giao với xa lộ Hà Nội) do Ban quản lý dự án đầu tư khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 6-2015, đã thi công đạt khoảng 40% khối lượng nhưng tạm ngưng thi công do chưa có mặt bằng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cận cảnh hạ tầng giao thông chậm kết nối, bến xe Miền Đông mới ế ẩm - Ảnh 8.

Nhánh hầm chui bên phải được thiết kế với 2 làn xe, hầm sẽ dành cho xe máy và ô tô dưới 9 chỗ chạy về hướng tỉnh Đồng Nai - Ảnh: THU DUNG

Cận cảnh hạ tầng giao thông chậm kết nối, bến xe Miền Đông mới ế ẩm - Ảnh 9.

Những năm qua, đoạn "thắt núi cổ chai" trên xa lộ Hà Nội (hướng tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM) vẫn nhếch nhác, bụi mù do chưa thể thi công mở rộng - Ảnh: THU DUNG

Cận cảnh hạ tầng giao thông chậm kết nối, bến xe Miền Đông mới ế ẩm - Ảnh 10.

Khi các dự án giao thông quanh bến xe Miền Đông mới được hoàn thiện sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân đến bến này và nhà chờ metro số 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM quyết liệt tìm giải pháp quản xe khách, khai thác hiệu quả bến xe Miền Đông mớiTP.HCM quyết liệt tìm giải pháp quản xe khách, khai thác hiệu quả bến xe Miền Đông mới

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường kết luận các chuyên đề tăng cường đảm bảo trật tự hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn TP.HCM ngày 30-11.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên