28/08/2019 15:17 GMT+7

Các bến phà, bến xe chạy hết công suất phục vụ lễ 2-9

ĐỨC PHÚ - THU DUNG
ĐỨC PHÚ - THU DUNG

TTO - Theo Sở GTVT TP.HCM, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới, lượng hành khách đi lại qua các bến phà, bến xe sẽ tăng đột biến so với ngày thường. Để ứng phó với trường hợp quá tải, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch hoạt động tối đa công suất.

Các bến phà, bến xe chạy hết công suất phục vụ lễ 2-9 - Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng mua vé đi lại dịp lễ tại bến xe Miền Đông ngày 28-8 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cụ thể, ông Đỗ Ngọc Hải - trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TP.HCM - cho biết dịp lễ 2-9 năm nay, lượt hành khách xuất bến từ các bến xe tại TP.HCM có thể đạt gần 110.000 lượt khách/ngày, tăng gần 67% so với ngày thường.

Sở đã yêu cầu lãnh đạo bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây chủ động lên kế hoạch, bố trí thêm xe phục vụ hành khách các tuyến từ TP.HCM đi các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các tỉnh miền Trung, miền Tây... 

Tại khu vực các bến xe tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu xe, hành khách phải chờ đợi lâu. Thanh tra Sở GTVT TP.HCM có trách nhiệm kiểm tra liên tục, đảm bảo các doanh nghiệp vận tải bán vé xe đúng giá, không tăng giá quá 40% so với ngày thường. Các trường hợp nâng giá vé sai quy định, "chặt chém", o ép khách sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Đến chiều ngày 28-8, nhiều hãng xe khách thương hiệu hoạt động ở bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây đã thông báo "cháy vé". Dù vậy, các bến xe cho biết đã có kế hoạch bố trí xe, đảm bảo đủ xe cho người dân đi lại dịp lễ.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, đơn vị quản lý phà Cát Lái (quận 2), các bến phà tại TP.HCM đang gánh một lượng khách đi lại rất lớn. Đặc biệt vào các dịp lễ, tết thì phà Bình Khánh, phà Cát Lái thường đông nghẹt người. 

Dịp lễ 2-9 tới đây, phà Cát Lái sẽ tập trung lực lượng, huy động tối đa 7 chiếc phà hiện có, bao gồm 2 phà loại 200 tấn, để vận chuyển hành khách qua lại giữa TP.HCM và Đồng Nai. 

Theo dự báo, lượng khách qua phà hướng từ TP.HCM qua tỉnh Đồng Nai sẽ tăng từ ngày 31-8 đến ngày 2-9 với lượng khách qua phà đạt từ 80.000 - 84.000 lượt, cao gấp đôi ngày thường. 

Dù lượng khách đông, đơn vị  sẽ cố gắng điều tiết giao thông khu vực hai đầu bến phà, không để xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, về lâu dài, nhằm đáp ứng nhu cầu lượng khách qua phà ngày càng cao, TP cần phải bổ sung các phà có trọng tải lớn. 

UBND TP.HCM đã đề nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính xin điều chuyển 2 phà loại 200 tấn từ bến phà Vàm Cống về phục vụ phà Cát Lái, Bình Khánh sau khi cầu Vàm Cống thông xe tháng 5-2019. “Khi được bổ sung phà có trọng tải lớn, việc vận chuyển sẽ nhanh hơn. Hiện chúng tôi cũng đang đợi các bộ ngành có ý kiến”, ông Tuấn nói. 

Đường sắt thêm tàu phục vụ lễ 2-9

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết từ ngày 29-8 đến 2-9, ngoài các chuyến tàu khách chạy thường xuyên hằng ngày, đơn vị còn tổ chức chạy thêm 37 chuyến tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và ngược lại. Công ty cho biết sẵn sàng tổ chức chạy thêm tàu phục vụ hành khách nếu quá tải.

Vé xe dịp lễ: đi chuyến đêm, hết sạch vé sau lễ Vé xe dịp lễ: đi chuyến đêm, hết sạch vé sau lễ

TTO - Mua vé xe trước ngày về 3-4 ngày, thậm chí 1-2 tuần, nhiều bạn trẻ phải thỏa hiệp với nhà xe đi 'giờ nào cũng được', nhưng cũng không tìm được vé về quê, hoặc chỉ mua được vé một chiều.

ĐỨC PHÚ - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên