Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
An Giang đông khách, sao doanh thu thua Đà Nẵng, Lào Cai?
TTO - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch An Giang thừa nhận, du khách đến tỉnh này chủ yếu tham gia du lịch tâm linh, mua vài món đặc sản kỷ niệm rồi về.

Ông Lê Trung Hiếu phát biểu tại buổi tọa đàm khẳng định tiềm năng du lịch An Giang rất lớn nhưng doanh thu quá thấp - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ông Lê Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang - phân tích tiềm năng phát triển du lịch của An Giang vùng Bảy Núi nhiều thắng cảnh đẹp. An Giang là tỉnh duy nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long vừa có núi rừng, vừa có sông, kênh rạch chằng chịt thuận lợi phát triển du lịch đường thủy. Tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh đặc sắc như khu du lịch Núi Cấm, khu du lịch Quốc gia Núi Sam, di chỉ văn hóa Óc Eo...
Lượng khách đến An Giang trên 8,5 triệu lượt khách/năm chưa khai thác hết tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh.
Thông tin này được đưa ra ngày 10-10 tại toạ đàm Giải pháp phát triển du lịch An Giang, do Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức với các chuyên gia, nhà quản lý và thanh niên tham gia hành trình Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2019.

Năm 2019 lượng khách đến tham quan ở An Giang đã đạt trên 8,5 triệu lượt khách được xem là cao, đứng tóp đầu toàn quốc nhưng doanh thu đạt thấp. Trong ảnh là du khách tham quan khu du lịch Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU
"Sắp tới An Giang sẽ thành lập làng bè Châu Đốc với nhiều màu sắc gắn với phát triển du lịch về đêm, tổ chức lại du lịch đường thủy", ông Hiếu nói.
Nhiều đại biểu các tỉnh thành tham gia Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 đã thẳng thắn cho rằng, An Giang cần có những cách để đưa những câu chuyện văn hóa địa phương đến với du khách một cách chuyên nghiệp và đúng đắn, để phát triển như những quốc gia láng giềng Thái Lan, Campuchia. Ngành du lịch cần xây dựng lực lượng hướng dẫn viên người địa phương để nâng cao thu nhập và mở rộng kiến thức cho người dân.

Anh Hoàng Tùng Lâm (Quảng Trị) đặt vấn đề phải chăng An Giang không biết làm du lịch như Lào Cai hay Đà Nẵng, nên doanh thu thấp dù lượng khách cao ngất ngưỡng - Ảnh: BỬU ĐẤU
Đại biểu Hoàng Tùng Lâm (tỉnh Quảng Trị) đặt câu hỏi: "Vì sao năm 2018 An Giang có trên 8,5 triệu lượt khách du lịch nhưng doanh thu chỉ đạt trên 4.500 tỉ đồng? Con số này thua rất xa Đà Nẵng, Lào Cai, dù lượng khách họ ít nhưng doanh thu của các địa phương này luôn đạt gấp 2 - 3 lần tỉnh. Vì sao lượng khách An Giang đạt cao như vậy nhưng khách đến đây lại không xài tiền như các tỉnh khác. Có phải do thiếu chất lượng và chuyên nghiệp?".

Ông Phạm Thế Triều (bìa trái) phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ông Phạm Thế Triều - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang - cho rằng, du lịch An Giang chủ yếu là du lịch văn hóa tâm linh, du khách chỉ đến cúng viếng rồi đa số lên đường về. Các doanh nghiệp du lịch ở An Giang chưa có doanh nghiệp lớn mà chủ yếu là các doanh nghiệp từ TP.HCM tới đầu tư.
"Tới An Giang, khách chỉ mua vài món quà đặc sản làm kỷ niệm. Còn ở những nơi như Đà Nẵng, Lào Cai là du lịch nghỉ dưỡng, du khách ở lâu hơn và doanh thu du lịch những nơi này lúc nào cũng cao. Đầu tư du lịch tại An Giang thời gian qua đúng là còn yếu so với các ngành khác, nhưng sắp tới có doanh nghiệp vào thì chúng tôi tin rằng sắp tới khách đến An Giang phải "chi tiền" cho các khu, điểm du lịch, chứ không còn thất thu như hiện nay", ông Triều khẳng định.
-
TTO - Câu hỏi này được đặt ra sau khi hôm 4-3 Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào loại lớn nhất nước - công bố sẽ áp dụng biểu giá dịch vụ theo yêu cầu mới từ ngày 1-4 tới.
-
TTO - Liên quan vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả liên tỉnh, tối 5-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) về tội nhận hối lộ.
-
TTO - Bản tin 18h chiều 5-3 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang, Bình Dương và Tây Ninh.
-
TTO - Quân đội Myanmar sẽ không từ bỏ quyền lực cho đến khi chắc chắn đã có vị thế vững vàng. Sức ép và các lệnh trừng phạt sẽ không khiến họ thay đổi.
-
TTO - Tổng cục Du lịch đang bàn với Hiệp hội Du lịch Việt Nam để từng bước mở cửa thị trường du lịch quốc tế với từng nhóm khách, quốc gia cụ thể.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận