02/11/2023 14:53 GMT+7

Trung Quốc ‘cảnh giác cao độ’ khi tàu chiến Mỹ, Canada đi qua eo biển Đài Loan

Trung Quốc cho biết quân đội nước này đang 'trong tình trạng cảnh giác cao độ' sau khi các tàu chiến của Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 2 chỉ trong 2 tháng.

Tàu khu trục lớp Halifax HMCS Ottawa của Hải quân Hoàng gia Canada - Ảnh: CBC

Tàu khu trục lớp Halifax HMCS Ottawa của Hải quân Hoàng gia Canada - Ảnh: CBC

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Rafael Peralta của Hải quân Mỹ và tàu khu trục lớp Halifax HMCS Ottawa của Hải quân Hoàng gia Canada đã đi qua eo biển Đài Loan ngày 1-11.

"Quân đội trên chiến trường luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực", Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc, đại tá Thi Nghị (Shi Yi), ngày 2-11.

Đại tá Thi Nghị cho biết hải quân và không quân Trung Quốc đã theo dõi sát sao đường đi của hai tàu nói trên.

Trước đó, tàu chiến Mỹ và Canada đi qua tuyến đường thủy hẹp ngăn cách Đài Loan và Trung Quốc đại lục vào ngày 9-9. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã tăng cường các chuyến đi tương tự ở cả eo biển Đài Loan và Biển Đông, gọi đó là "tự do hàng hải". Động thái này thường khiến Bắc Kinh tức giận.

Hạm đội 7, cũng là hạm đội tiền phương lớn nhất của Hải quân Mỹ, tuyên bố việc di chuyển trong khu vực của họ phù hợp với luật pháp quốc tế và "thông qua một hành lang ở eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào".

Cũng trong ngày 2-11, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết họ đang theo dõi hành trình của hai tàu Mỹ và Canada. "Tình hình vẫn bình thường", Hãng tin AFP trích tuyên bố của cơ quan này.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ dùng vũ lực nếu cần thiết để thống nhất hòn đảo. Trung Quốc đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị lên Đài Loan trong những năm gần đây, trong đó có việc triển khai 103 máy bay bay vòng quanh hòn đảo trong vòng 24 giờ vào tháng 9.

Hải quân Mỹ bị tố quan liêu, chậm chuyển vũ khí cho Đài LoanHải quân Mỹ bị tố quan liêu, chậm chuyển vũ khí cho Đài Loan

Một ủy ban của Hạ viện Mỹ đã chất vấn Hải quân nước này về "sự chậm trễ đáng báo động" trong việc chuyển vũ khí cho Đài Loan, dù hợp đồng đã chốt từ lâu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên