27/09/2023 13:03 GMT+7

Trung Quốc tập trận gần Đài Loan để chống các lực lượng ly khai

Ngày 27-9, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố các cuộc tập trận gần Đài Loan trong thời gian vừa qua là nhằm chống lại "sự kiêu ngạo" của các lực lượng đòi ly khai.

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc trình diễn đội hình trong Triển lãm hàng không năm 2022 ở Chu Hải, Trung Quốc - Ảnh: CNN

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc trình diễn đội hình trong Triển lãm hàng không năm 2022 ở Chu Hải, Trung Quốc - Ảnh: CNN

Hồi đầu tháng 9, Đài Loan đã ghi nhận hàng chục tiêm kích, máy bay không người lái (drone), máy bay ném bom, cùng nhiều loại máy bay và tàu chiến khác hoạt động gần hòn đảo.

Trong số này có cả tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc.

Người đứng đầu Cơ quan phòng vệ của Đài Loan cho biết tần suất các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại khu vực đang tăng lên, đẩy nguy cơ xảy ra các sự kiện "vượt tầm kiểm soát" và sự cố va chạm lên cao.

Khi được hỏi về vấn đề trên tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 27-9, bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, cho biết quân đội Trung Quốc đã thực hiện "một chuỗi" cuộc tập trận.

"Mục đích (của việc tập trận) là kiên quyết chống lại sự ngạo mạn của các lực lượng đòi ly khai và các hành động đòi độc lập của họ", bà Chu nêu rõ.

Nữ phát ngôn viên Trung Quốc nhấn mạnh: "Việc kêu gọi độc lập cho Đài Loan vẫn tiếp diễn và các hoạt động của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ sẽ tiếp tục.

Tôi hy vọng phần lớn những người ái quốc tại Đài Loan sẽ phân biệt rõ đúng sai, kiên quyết chống lại việc Đài Loan độc lập và làm việc với chúng tôi để duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan".

Trong khi đó, chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan tuyên bố chỉ người dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ, đồng thời khẳng định đã nhiều lần đề nghị đối thoại với Bắc Kinh nhưng bị khước từ.

Ngày 27-9, Cơ quan phòng vệ Đài Loan tiếp tục ghi nhận các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Theo Hãng tin Reuters, cơ quan trên thông báo đã phát hiện và phản ứng với 16 máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà Đài Loan tuyên bố.

Trong số đó, 12 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, được xem là ranh giới không chính thức giữa hòn đảo và đại lục.

Tuy nhiên, Trung Quốc không công nhận "đường ranh giới" này. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời.

Đài Loan dự định ra mắt chiếc đầu tiên trong số 8 tàu ngầm sản xuất nội địa vào ngày 28-9. Đây là một phần kế hoạch của Đài Bắc nhằm củng cố khả năng tự vệ trước Trung Quốc.

Khi được hỏi về các tàu ngầm này, bà Chu khẳng định nỗ lực "tìm kiếm độc lập bằng vũ lực" của Đảng Dân chủ tiến bộ tại Đài Loan sẽ chỉ gia tăng căng thẳng và "đẩy người dân Đài Loan vào nguy hiểm".

Trung Quốc công bố "kế hoạch" hội nhập với Đài LoanTrung Quốc công bố 'kế hoạch' hội nhập với Đài Loan

Trung Quốc đề xuất cho phép cư dân Đài Loan sống, làm việc, kinh doanh ở tỉnh ven biển Phúc Kiến. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ở hòn đảo được khuyến khích niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên