26/10/2015 11:00 GMT+7

Philippines hủy chuyến bay, báo động vì khói bụi

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chính quyền Philippines ngày 25-10 quyết định hủy và hoãn các chuyến bay, đồng thời đặt các bệnh viện trong tình trạng báo động khi các đảo ở trung và nam đất nước ngập chìm trong khói bụi dày đặc do cháy rừng từ Indonesia.

Khói bụi bao trùm thành phố Davao, đảo Mindanao, Philippines - Ảnh: AFP

AFP cho biết việc đốt rừng lấy đất trồng cây của Indonesia đã gây ra khói bụi khắp các quốc gia châu Á trong những tuần qua khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, buộc hủy nhiều sự kiện cộng đồng và đóng cửa trường học trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên các nỗ lực quốc tế để dập tắt các đám cháy ở Indonesia cũng không thể giúp bầu không khí trở lại trong lành.

Các nhà chức trách Philippines cảnh báo khói bụi sẽ tăng đến mức nguy hiểm ở các hòn đảo phía nam đất nước.

"Bộ Y tế khuyến cáo người dân có vấn đề về hô hấp nên mang khẩu trang trong khu vực có khói bụi" - phát ngôn viên tổng thống Herminio Coloma thông báo.

Ông Coloma cho biết các bệnh viện phía nam Philippines sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi khói bụi.

Trong khi đó, các nhà chức trách đã hoãn hoặc hủy 6 chuyến bay đến các đảo miền trung và nam Philippines trong ngày 25-10 vì khói bụi dày đặc cản tầm nhìn của phi công.

Cho đến nay Malaysia, Singapore, Úc và Nhật đã gửi lực lượng đến để giúp Indonesia dập tắt các đám cháy nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên