31/03/2024 15:50 GMT+7

Những người nhặt rác từ biển lên rừng, giúp Nha Trang thêm xanh

Tại Nha Trang (Khánh Hòa) luôn có những người dân yêu môi trường khi hằng tuần đều đạp xe nhặt rác trên đèo, núi… Còn dưới đáy đại dương có những nhà khoa học, thợ lặn bắt sao biển gai, làm sạch rạn san hô. Tất cả vì một Nha Trang thêm xanh.

Cán bộ Ban quản lý vịnh Nha Trang lặn biển nhặt rác - Ảnh: Ban quản lý vịnh Nha Trang cung cấp

Cán bộ Ban quản lý vịnh Nha Trang lặn biển nhặt rác - Ảnh: Ban quản lý vịnh Nha Trang cung cấp

Hằng tuần, các cán bộ trong Ban quản lý vịnh Nha Trang lại đi ca nô ra các khu vực trong vịnh Nha Trang để nhặt rác kết hợp giám sát, theo dõi sự phát triển của san hô.

Những 'thợ vườn' của đại dương

Bà Cao Thị Trúc Duyên - trưởng phòng bảo tồn của Ban quản lý vịnh Nha Trang - chia sẻ các rạn san hô đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nơi trú ẩn, sinh sản và tìm nguồn thức để sinh vật biển phát triển.

"Mỗi tuần các thợ lặn tổ chức đi nhặt rác và bắt sao biển gai ở khu vực Hòn Mun, kết hợp theo dõi sự phát triển của san hô. Việc bắt sao biển gai trước mùa sinh sản (từ tháng 3 đến tháng 5) để giảm khả năng phát triển của loài này, gây hại san hô", bà Duyên nói.

Sao biển gai được thu dọn định kỳ hằng tuần - Ảnh: Ban quản lý vịnh Nha Trang cung cấp

Sao biển gai được thu dọn định kỳ hằng tuần - Ảnh: Ban quản lý vịnh Nha Trang cung cấp

Cũng theo bà Duyên, rác thải nếu không thu gom kịp thời sẽ gây hại đến sự phát triển của san hô. Khi rác phủ lên san hô làm tảo cộng sinh không quang hợp được, dẫn đến tảo bong khỏi san hô, làm san hô chết.

Thả các loại sinh vật biển tái tạo hệ sinh thái - Ảnh: TRẦN HOÀI

Thả các loại sinh vật biển tái tạo hệ sinh thái - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ngày 31-3, Ban quản lý vịnh Nha Trang và Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản (Trường đại học Nha Trang) cũng đã thả sinh vật biển ở khu vực Đầm Bấy (vịnh Nha Trang). Việc làm này giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản, cân bằng hệ sinh thái, phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả.

Tại chương trình, các thành viên cũng đã tổ chức dọn vệ sinh, nhặt rác thải tại khu vực Hòn Mun, toàn bộ rác được thu gom về đất liền để xử lý.

Những người nhặt rác từ biển lên rừng, giúp Nha Trang thêm xanh- Ảnh 4.
Những người nhặt rác từ biển lên rừng, giúp Nha Trang thêm xanh- Ảnh 5.
Những người nhặt rác từ biển lên rừng, giúp Nha Trang thêm xanh- Ảnh 6.
Những người nhặt rác từ biển lên rừng, giúp Nha Trang thêm xanh- Ảnh 7.

Các hoạt động như thả sinh vật biển, nhặt rác trên đảo Hòn Mun được các bạn trẻ hưởng ứng - Ảnh: TRẦN HOÀI

Leo núi nhặt rác ở Nha Trang

Đều đặn thứ bảy hằng tuần, anh Trần Minh Nhật (người dân Nha Trang) lại cùng nhóm bạn đạp xe leo núi và nhặt rác.

Tại cung đường đèo Phạm Văn Đồng, mỗi buổi chiều có những hàng quán tự phát phục vụ du khách đến ngắm cảnh. Sau khi khách rời đi là hàng loạt vỏ chai, hộp thức ăn được xả xuống chân đèo.

Anh Trần Minh Nhật nhặt rác tại khu vực chân đèo Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang - Ảnh: MINH CHIẾN

Anh Trần Minh Nhật nhặt rác tại khu vực chân đèo Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang - Ảnh: MINH CHIẾN

"Là một người yêu thiên nhiên, khi thấy cung đường đèo mà mình đạp xe hằng ngày đầy rác thải, tôi rất khó chịu. Vậy là tôi rủ các bạn cùng đạp xe mỗi tuần có một lần, vừa đạp xe thể thao vừa dừng lại để nhặt rác, góp phần làm sạch Nha Trang", anh Nhật chia sẻ.

Anh Nhật cho hay ngoài nhặt rác tại cung đường đèo này, anh còn phối hợp nhặt rác ở núi Cô Tiên và đảo Trí Nguyên... Biết được việc làm của anh, khá nhiều bạn bè, người thân ủng hộ và cùng tham gia.

Các thành viên trong đội đạp xe leo núi sau khi thu gom rác - Ảnh: MINH CHIẾN

Các thành viên trong đội đạp xe leo núi sau khi thu gom rác - Ảnh: MINH CHIẾN

Lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho hay Nha Trang đang phấn đấu là địa phương tiên phong của Khánh Hòa trong chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.

Trong đó quan trọng nhất là ý thức, sự chung tay của người dân và các cơ quan chức năng. Các hoạt động vì môi trường của địa phương đã đạt những tác động tích cực đến cộng đồng.

Bất chấp nguy hiểm, du khách ăn uống, chụp ảnh trên mép vực đèo ở Nha TrangBất chấp nguy hiểm, du khách ăn uống, chụp ảnh trên mép vực đèo ở Nha Trang

Nhiều người dân, du khách vẫn tụ tập ăn uống, chụp ảnh, thậm chí là vượt ra khỏi rào chắn an toàn tại một số khu vực nguy hiểm trên đèo Lương Sơn (đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên