28/08/2023 16:22 GMT+7

Khởi tố nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường giao khống đất rừng

Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố nguyên trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bảo Lâm trong quá trình mở rộng vụ án liên quan đến giao khống đất rừng.

Cơ quan chức năng kiểm đếm khu vực đất rừng bị giao khoán sai mục đích - Ảnh: M.V.

Cơ quan chức năng kiểm đếm khu vực đất rừng bị giao khoán sai mục đích - Ảnh: M.V.

Ngày 28-8, Công an huyện Bảo Lâm cho biết đã khởi tố hai bị can Nguyễn Văn Năm (nguyên trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Minh Thành (trưởng phòng kỹ thuật thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đambri) liên quan đến vụ án giao khống đất rừng.

Việc khởi tố 2 bị can trên liên quan cụ thể đến quá trình điều tra mở rộng vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến mất rừng tại tiểu khu 491 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm).

Ông Năm bị khởi tố vì những sai phạm khi còn làm trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đambri.

Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đường Hòa Bình (nguyên phó Ban Quản lý rừng phòng hộ Đambri).

Theo điều tra, năm 2006, áp dụng theo quyết định 178/2001 của Chính phủ về việc giao khoán rừng, đất lâm nghiệp,  các bị can trên cùng một số cán bộ xã Lộc Nam lấy thông tin các hộ dân thuộc đối tượng giao rừng và đất lâm nghiệp, để lập khống hồ sơ giao cho doanh nghiệp nhằm trục lợi.

Cụ thể, những bị can trên đã lập khống hồ sơ đưa 7 hộ dân vào danh sách nhận khoán 130ha rừng và đất lâm nghiệp tại tiểu khu 491 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm).

Được biết, quyết định số 178 ngày 12-11- 2001 và các nghị định số 01/1995, số 135/2005 và số 168/20216 của Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Lâm tặc "gặm nhấm" đất rừng Tây Nguyên, có chủ rừng... bán luôn rừngLâm tặc 'gặm nhấm' đất rừng Tây Nguyên, có chủ rừng... bán luôn rừng

Bất chấp mọi nỗ lực bảo vệ, những năm qua hàng trăm ngàn héc ta đất rừng ở Tây Nguyên tiếp tục bị triệt hạ. Lâm tặc thời nay không chỉ có dân đen mà còn có cả cán bộ, doanh nghiệp và mục đích phá rừng cũng không phải lấy gỗ, mà là để chiếm đất.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên