27/07/2023 11:28 GMT+7

Lâm Đồng khai trừ đảng 2 cựu lãnh đạo để mất rừng

Lâm Đồng khai trừ Đảng nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nguyên giám đốc Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại Lộc Bắc (Bảo Lâm, Lâm Đồng) - Ảnh: M.V.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại Lộc Bắc (Bảo Lâm, Lâm Đồng) - Ảnh: M.V.

Ngày 27-7, Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin về việc khai trừ đảng đối với 2 cán bộ lãnh đạo liên quan đến các sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng kỷ luật hình thức khai trừ đảng với ông Lê Văn Minh - nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Mai Hữu Chanh - nguyên bí thư chi bộ, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên, nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc.

Theo Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Lê Văn Minh và ông Mai Hữu Chanh suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bị xử lý hình sự; gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín cá nhân, ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Ông Minh và ông Chanh đã bị khởi tố vào năm 2020 với tội danh “vi phạm quy định về quản lý rừng”, liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, năm 2016, ông Lê Quang Nghiệp khi đó là chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng biết rõ trong hồ sơ dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cao su tại một phần tiểu khu 398, 418, 419 xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) của Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc (ông Mai Hữu Chanh làm giám đốc) chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường và chưa đúng với các quy định khác của pháp luật. 

Tuy vậy, ông Nghiệp vẫn tham mưu cho ông Lê Văn Minh, khi đó là giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, ký quyết định cấp phép khai thác tận dụng lâm sản vào ngày 1-4-2016. Sau khi có quyết định chuyển đổi, rừng tự nhiên tại đây bị đốn hạ, tận thu với sự tham gia của nhiều cá nhân, đơn vị.

Sai phạm dẫn đến 75ha rừng tự nhiên bị chuyển sang trồng cao su trái phép. Đồng thời có hơn 3.000m3 gỗ rừng bị tận thu sai quy định.

Lâm Đồng chỉ đạo điều tra vụ phá rừng theo kiểu "công nghệ" mớiLâm Đồng chỉ đạo điều tra vụ phá rừng theo kiểu 'công nghệ' mới

TTO - Ngày 29-12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo điều tra vụ phá rừng tại lô b4, khoảnh 5, tiểu khu 274A, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Diện tích rừng trên thuộc khu vực quản lý của Công ty nguyên liệu giấy Lâm Đồng.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên