04/02/2024 19:15 GMT+7

Khách Việt chuộng xuất ngoại dịp Tết con rồng

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài cùng với giá tour hợp lý, nhiều khách Việt chọn xuất ngoại trong dịp Tết con rồng để trải nghiệm văn hóa nước bạn.

Nhiều du khách Việt chọn đi du lịch Trung Quốc bằng đường bộ vì giá hợp lý - Ảnh: THU HÀ

Nhiều du khách Việt chọn đi du lịch Trung Quốc bằng đường bộ vì giá hợp lý - Ảnh: THU HÀ

Thay vì chọn ở nhà tất bật với Tết, nhiều khách Việt đã lựa chọn đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để nạp lại năng lượng và sẵn sàng cho một năm mới bận rộn sắp tới. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, Tết này nhiều khách Việt đặt tour đi du lịch nước ngoài thay vì đi tour nội địa.

Theo ông Bùi Thanh Tú - giám đốc marketing Công ty Bestprice, lượng khách Việt mua tour đi nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn chiếm 70% tổng lượng tour bán ra của công ty này.

"Dịp này, du khách thường đi cả tour kéo dài trong 5 ngày 4 đêm, hoặc 6 ngày 5 đêm và thường đi xuyên Tết. Thị trường được đặt nhiều nhất lần lượt là các tour đi Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore. Chúng tôi nhận thấy là khách đi các tour ở phân khúc trung, cao cấp nhiều hơn.

Sở dĩ khách chọn đi du lịch nước ngoài nhiều hơn nội địa là bởi giá vé máy bay nội địa cao khiến giá tour trong và ngoài nước chênh lệch không nhiều, thậm chí một số tour đi nội địa giá cao gần bằng đi nước ngoài", ông Tú chia sẻ.

Trước đó trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, các công ty lữ hành cũng ghi nhận xu hướng khách Việt thích trải nghiệm các tour xuất ngoại. Trong đó, tour du lịch bằng đường bộ qua cửa khẩu được nhiều du khách lựa chọn, bởi mức giá phải chăng, thậm chí rẻ hơn một số tour nội địa.

Du khách chờ thông quan tại cửa khẩu Hà Khẩu - Ảnh: NVCC

Du khách chờ thông quan tại cửa khẩu Hà Khẩu - Ảnh: NVCC

Là một công ty lữ hành có lượng tour du lịch Trung Quốc bằng đường bộ, bà Hoàng Tuyết - Vân Nam Group - cho biết lượng đặt các tour, tuyến đi Côn Minh, Châu Hồng Hà tiếp tục cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

"Các tour du lịch đường bộ đến Trung Quốc trong dịp Tết này vẫn được khách Việt yêu thích, chủ yếu tập trung xuất cảnh qua cửa khẩu Lào Cai. Hai tour được lựa chọn nhiều nhất là tour đi Châu Hồng Hà và tour Côn Minh - núi Tuyết Kiệu Tử.

Trong dịp Tết Nguyên đán này, du khách đi tour Trung Quốc được trải nghiệm văn hóa Trung Quốc qua cách trang trí đường phố của người dân trong Tết cổ truyền, trải nghiệm các chương trình biểu diễn tại các quảng trường", bà Tuyết cho biết.

Giá tour đường bộ du lịch Trung Quốc trong dịp lễ lớn này tăng 30 - 50% so với giá ngày thường. Tour đi Châu Hồng Hà dao động từ 4,5 - 6,3 triệu đồng/khách tùy vào số lượng ngày đi (3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm). Tour đi Côn Minh - núi Tuyết Kiệu Tử với lịch trình 4 ngày 3 đêm có giá khoảng 7 triệu đồng/khách.

Do lịch nghỉ lễ phía bên nước bạn, nên các tour này bắt động khởi động từ mùng 3 Tết (ngày 12-2). Bà Tuyết cho biết lượng khách đặt tour đi Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai của công ty tăng 1,7 lần so với kỳ nghỉ Tết dương lịch.

Trung Quốc giảm lệ phí visa cho du khách Việt NamTrung Quốc giảm lệ phí visa cho du khách Việt Nam

Kể từ ngày 11-12, Trung Quốc sẽ giảm 25% lệ phí visa du lịch cho công dân một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc cũng miễn thị thực cho du khách từ một số nước châu Âu và Malaysia nhằm thúc đẩy du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên