10/08/2023 14:59 GMT+7

Trung Quốc tăng điểm đến cho khách đoàn, du lịch thế giới mong sôi động lại

Ngày 10-8, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố việc nước này bổ sung 70 điểm đến vào danh sách mà khách đoàn nước này được phép tới.

Một sân bay quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Một sân bay quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AFP đưa tin Trung Quốc ngày 10-8 đã cho phép việc du lịch theo đoàn trở lại đến các nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản, tạo điều kiện cho các điểm du lịch trên thế giới đón du khách Trung Quốc trở lại.

Quyết định được Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố ngày 10-8 và có hiệu lực ngay trong ngày.

Trước đại dịch, khách du lịch Trung Quốc là nhóm chi tiêu nhiều nhất khi du lịch nước ngoài so với nhóm khách của các nước khác. Năm 2019, khách du lịch Trung Quốc chi tiêu tổng cộng 225 triệu USD, trong đó 60% là chi tiêu từ khách đoàn.

Từ năm 2020, Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát zero-COVID nghiêm ngặt với các biện pháp cách ly kéo dài và đình chỉ việc sử dụng visa.

Theo thông cáo, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết “từ bây giờ, các dịch vụ lữ hành trên khắp cả nước cũng như các công ty du lịch trực tuyến sẽ trở lại việc tổ chức các tour du lịch nước ngoài theo đoàn” đến hơn 70 nước, bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung Quốc cũng sẽ mở cửa cho người dân đi du lịch đến các nước ở châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Trước đó, khách đoàn Trung Quốc đã được chính phủ cho phép du lịch đến các nước như Thái Lan, Ý và Pháp.

Ngày 15-3, Việt Nam được đưa vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch cho du khách Trung Quốc theo đoàn đợt hai.

Theo Công ty tư vấn toàn cầu McKinsey, Trung Quốc có thị trường du lịch ngoài nước lớn nhất thế giới vào năm 2019 với việc người dân thực hiện 155 triệu chuyến du lịch ra nước ngoài trong năm.

Thị trường chứng khoán nhiều nước cho thấy phản ứng mạnh đối với tin khách đoàn Trung Quốc trở lại, theo Đài CNBC.

Cổ phiếu ngành hàng không và du lịch của Hàn Quốc tăng mạnh. Trong đó, cổ phiếu Hãng hàng không Korea Airlines tăng 3,1% và Asiana Airlines tăng 7%.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu Japan Airlines tăng 1,92% và All Nippon Airways tăng 1,25%.

153 du khách Trung Quốc đến Nha Trang sau dịch153 du khách Trung Quốc đến Nha Trang sau dịch

Chiều 2-4, chuyến bay mang số hiệu QH9583 của Hãng Bamboo Airways khởi hành từ thành phố Macau (Trung Quốc) và đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) vào lúc 17h40 với 153 du khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên