11/11/2023 20:39 GMT+7

Xe lật ngang, bộ trưởng Quốc phòng Croatia bị thương nặng

Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Mario Banozic bị thương nặng sau một vụ va chạm ô tô ngày 11-11. Vụ tai nạn xảy ra trong một ngày mưa và có sương mù.

Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Mario Banozic - Ảnh chụp màn hình The Independent/AP

Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Mario Banozic - Ảnh chụp màn hình The Independent/AP

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Croatia cho biết thêm vụ tai nạn nói trên đã khiến tài xế điều khiển chiếc xe van (chiếc xe đụng với ô tô của Bộ trưởng Banozic) thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng 11-11 (giờ địa phương) trong lúc ông Banozic lái ô tô riêng. Ông đang rời khỏi thành phố Vinkovci, cách thủ đô Zagreb của Croatia khoảng 276km về phía đông, thì ô tô của ông đâm vào một chiếc xe van.

Ông Marko Milic, người phát ngôn Chính phủ Croatia, cho biết Bộ trưởng Banozic bị thương nặng ở đầu và đã được đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ nói rằng ông bị vết thương ở đầu và não, đồng thời đang được theo dõi. Tuy nhiên ông vẫn tỉnh táo.

"Theo các bác sĩ, ông Banozic đã qua cơn nguy kịch" - ông Milic thông tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Mario Banozic và hiện trường vụ tai nạn ngày 11-11 - Ảnh chụp màn hình Tportal.hr/Pixsell

Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Mario Banozic và hiện trường vụ tai nạn ngày 11-11 - Ảnh chụp màn hình Tportal.hr/Pixsell

Bộ Quốc phòng Croatia nói rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ điều gì đã xảy ra.

Cổng tin tức Local Index cho biết ông Banozic dường như đang lái xe đi săn thì vụ tai nạn nói trên xảy ra.

Theo Hãng tin AP, hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy ô tô của ông Banozic lật nghiêng bên cạnh chiếc xe van hư hỏng nặng trong một ngày mưa và có sương mù. 

Tài xế xe van đã thiệt mạng. Chính phủ Croatia đã gửi lời chia buồn tới gia đình của tài xế này.

Ông Mario Banozic (44 tuổi) là bộ trưởng Quốc phòng Croatia từ năm 2020. Trước đó ông từng là bộ trưởng Bộ Tài sản quốc gia.

Sau khi tổng thống Croatia nói "Crimea sẽ không bao giờ trở về với Ukraine", Kiev nói gì?Sau khi tổng thống Croatia nói 'Crimea sẽ không bao giờ trở về với Ukraine', Kiev nói gì?

Bộ Ngoại giao Ukraine chỉ trích Tổng thống Croatia Zoran Milanovic vì nói rằng Crimea sẽ không bao giờ trở lại với sự kiểm soát của Ukraine, và mô tả bình luận của ông Milanovic là "không thể chấp nhận được".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên