01/02/2024 10:53 GMT+7

Xâm nhập mặn ngày càng lấn sâu vào đất liền Kiên Giang

Cảnh báo được nêu trong báo cáo về "tình hình nguồn nước, hạn hán và xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh" của Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp huyện An Biên cho biết ven sông Cái Lớn hiện còn 10 cống chưa được xây dựng nên khó khép kín - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lãnh đạo ngành nông nghiệp huyện An Biên cho biết ven sông Cái Lớn hiện còn 10 cống chưa được xây dựng nên khó khép kín - Ảnh: BỬU ĐẤU

Báo cáo về "tình hình nguồn nước, hạn hán và xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh" ngày 1-2, ông Nguyễn Huỳnh Trung - chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang - cho biết đến nay, độ mặn cao nhất xuất hiện trên sông Cái Bé là 4‰.

Xâm nhập mặn sâu vào khoảng 11km tại khu vực cống Cái Bé, xã Bình An, huyện Châu Thành; độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 16km (xã Minh Hòa, huyện Châu Thành).

Trên sông Cái Lớn độ mặn 4‰, xâm nhập mặn sâu khoảng 27km (xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao); độ mặn 1,0‰, xâm nhập sâu khoảng 37km (xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao).

Ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô.

"Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chủ động vận hành có hiệu quả các cống trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi miền Nam vận hành các cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô đảm bảo an toàn cho sản xuất...", ông Quốc Anh chỉ đạo.

18 cống hạn mặn không hoạt động được vì chưa có điện18 cống hạn mặn không hoạt động được vì chưa có điện

Có 18 cống ngăn hạn mặn đã xây dựng xong nhưng chưa có điện nên không hoạt động được. Mỗi lần vận hành theo yêu cầu của huyện, Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh phải thuê máy móc bên ngoài và tự bỏ tiền thuê…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên