12/08/2023 11:25 GMT+7

Xâm chiếm đất rừng Sóc Sơn: Kiểm lâm nói nhiều vụ, cán bộ huyện bảo ‘không hề có’

Dù Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết trên địa bàn huyện Sóc Sơn từ đầu năm 2023 đến nay có nhiều điểm san gạt và xây dựng trái phép, nhưng một vị lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn lại cho rằng không có san gạt vì huyện xử lý "rất rắn".

Hình ảnh cho thấy nhiều điểm tại khu vực đồi Dõng Chum, xã Minh Phú, Sóc Sơn có dấu hiệu san gạt - Ảnh: NAM TRẦN

Hình ảnh cho thấy nhiều điểm tại khu vực đồi Dõng Chum, xã Minh Phú, Sóc Sơn có dấu hiệu san gạt - Ảnh: NAM TRẦN

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vừa có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về tình hình san gạt và xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại huyện Sóc Sơn năm 2023.

Xảy ra nhiều vụ san gạt đất rừng 

Theo đó, 8 tháng đầu năm 2023, huyện Sóc Sơn xảy ra 59 vụ vi phạm; trong đó 36 vụ vi phạm về xây dựng trên đất lâm nghiệp trái phép; 21 vụ san gạt trái phép trên đất lâm nghiệp và 2 vụ khai thác đất lâm nghiệp trái phép.

Kiểm lâm và lãnh đạo huyện nói 'tréo ngoe' về vụ xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết hầu hết các vụ vi phạm xảy ra trên đất trống, không có hành vi chặt cây, khai thác cây rừng, do vậy Hạt kiểm lâm số 4 đã phối hợp với UBND các xã tiến hành lập biên bản yêu cầu dừng việc san gạt, xây dựng trái phép và báo cáo UBND huyện Sóc Sơn và các xã để xử lý theo thẩm quyền.

Không có san gạt?

Dù phía kiểm lâm nói xảy ra nhiều vụ san gạt đất rừng, tuy nhiên trước đó, trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về khu vực đồi Dõng Chum và trên địa bàn xã Minh Phú xuất hiện nhiều điểm có dấu hiệu san gạt đất lâm nghiệp, một lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn lại phủ nhận điều này.

"San gạt đấy chắc là chúng tôi san cái đường phòng cháy trên cùng, có hai cái máy xúc đang xử lý" - vị này nói.

Tuổi Trẻ Online tiếp tục hỏi thêm: "Ngoài nơi hai chiếc máy xúc đang xử lý sự cố, thì có rất nhiều bãi đất trống trơ sỏi đá, có dấu hiệu san gạt, xếp thành các tầng nấc từ cao xuống thấp; là do người dân tự ý san hay chính quyền san gạt, xử lý?".

Vị lãnh đạo tiếp tục khẳng định từ đầu năm 2022 đã nghiêm cấm, không có trường hợp nào san gạt trên khu vực đất rừng phòng hộ.

Những mảng đồi trơ sỏi đá tại xã Minh Phú, Sóc Sơn - Ảnh: NAM TRẦN

Những mảng đồi trơ sỏi đá tại xã Minh Phú, Sóc Sơn - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, vào tháng 3-2023, Sở Nông nhiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã có văn bản gửi UBND huyện Sóc Sơn về việc đề nghị xử lý việc khai thác đất, san gạt xây dựng công trình trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp.

Theo đó, sở này cho biết qua báo cáo của Chi cục Kiểm lâm TP, tại huyện Sóc Sơn có nhiều hành vi khai thác đất, san gạt, xây công trình trái phép trên đất quy hoạch rừng. Vì vậy đề nghị huyện Sóc Sơn chỉ đạo các xã xử lý nghiêm việc trên và thông báo về sở quá trình xử lý để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Tới tháng 4-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục có văn bản đề nghị huyện Sóc Sơn xử lý các trường hợp múc đất, san gạt và xây sai phép trên đất rừng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tới tháng 8-2023, trên địa bàn huyện Sóc Sơn hiện có rất nhiều điểm có dấu hiệu san gạt trên đất rừng phòng hộ.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, ghi nhận hàng loạt khu nghỉ dưỡng, homestay được xây dựng kiên cố. Điều đáng nói, con đường bê tông dài khoảng 300m (nơi hàng loạt ô tô đỗ sau đó bị đất đá vùi lấp) là con đường được người dân tự ý xây dựng để làm lối đi cho một ngôi nhà xây trên đất rừng trên đồi Dõng Chum (núi Hàm Lợn).

Nhìn từ trên cao, khu vực trên hiện có hàng loạt điểm có dấu hiệu bị san gạt, xếp thành tầng cao hạ dần xuống thấp, lộ ra nhiều mảng đất đỏ trơ trọi, không còn cây cối.

Cách hồ Ban Tiện khoảng 2km, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí) cũng chi chít homestay mọc lên trên đất rừng hoặc ngay sát lòng hồ. Nhiều nơi có dấu hiệu san gạt lòng hồ để xây các địa điểm nghỉ dưỡng.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội: Có công trình ủi đất ra tận giữa hồ Đồng ĐòChi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội: Có công trình ủi đất ra tận giữa hồ Đồng Đò

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội nói về thực trạng các công trình xây sai phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên