08/08/2023 15:56 GMT+7

Rừng phòng hộ Sóc Sơn bị ‘xẻ thịt’ ra sao sau 4 năm kết luận thanh tra?

Sau gần 4 năm bị kết luận thanh tra vi phạm, hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn, khu vực quanh hồ Đồng Đò, xã Minh Trí vẫn tiếp tục mọc lên, khang trang hơn.

Hàng trăm công trình đã, đang và chuẩn bị được xây dựng vi phạm lấn chiếm "mọc lên như nấm sau mưa" tại khu vực hồ Đồng Đò (ảnh chụp chiều 7-8) - Ảnh: NAM TRẦN

Hàng trăm công trình đã, đang và chuẩn bị được xây dựng vi phạm lấn chiếm "mọc lên như nấm sau mưa" tại khu vực hồ Đồng Đò (ảnh chụp chiều 7-8) - Ảnh: NAM TRẦN

Cuối năm 2018, sau hàng loạt phản ánh của báo chí và dư luận về việc các công trình xây dựng trái phép trên khu vực đất rừng phòng hộ thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, Thanh tra TP Hà Nội đã thanh tra toàn diện, trong đó nóng nhất là hai xã Minh Trí và Minh Phú.

Đến tháng 11-2019, kết luận thanh tra chỉ ra: có hơn 2.500 thửa đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, vượt xa so với các văn bản xử lý vi phạm trước đó của chính quyền địa phương. Việc mua bán, chuyển nhượng, tách thửa diễn ra vô tội vạ.

Sau gần 4 năm, những vi phạm lấn chiếm, tàn phá đất rừng phòng hộ nghiêm trọng được chỉ ra… dường như đâu vẫn hoàn đấy.

Flycam toàn cảnh các homestay xây trên đất rừng Sóc Sơn

Theo ghi nhận mới nhất của Tuổi Trẻ Online chiều 7-8, xung quanh hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, gần như các công trình đã xây dựng kín mít. Nhiều công trình bị tạm ngưng trước đó nay đã hoàn thiện hầm hố hơn rất nhiều.

Không chỉ vậy, nhiều khu vực được bồi lấp ra lòng hồ và “leo” cả lên phía trên lưng chừng núi.

Chùm ảnh ghi nhận tình trạng xây dựng trái phép trước (2018) và hiện tại tại khu vực rừng phòng hộ, quanh hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn:

Từ trên cao có thể thấy toàn bộ diện tích đất mép nước hồ Đồng Đò không còn khoảng trống. Tất cả đều được phân lô, dựng cọc, làm đường và xây dựng những công trình nghỉ dưỡng - Ảnh: NAM TRẦN

Ảnh trái chụp năm 2018, chỉ ít công trình được xây dựng, chủ yếu là đất trống được phân lô khu vực rìa hồ. Nhưng tới nay gần như đã được xây kín, thậm chí còn mở rộng lên phía núi cao - Ảnh: NAM TRẦN

Đây được coi là cụm công trình nổi bật cho việc đầu tiên vi phạm tại hồ Đồng Đò. Tuy nhiên, đến nay công trình này đã được xây dựng hoàn thiện, mở rộng quy mô - Ảnh: NAM TRẦN

Có thể thấy gần như khu vực hồ đã bị lấp, lấn chiếm không còn nữa - Ảnh: NAM TRẦN

Một công trình ngang nhiên lấn ra phía lòng hồ bằng việc san lấp, xây kè kiên cố và nay đã hoàn thiện, đi vào hoạt động - Ảnh: NAM TRẦN

Căn nhà này năm 2018 có quy mô khá nhỏ, tuy nhiên đến nay đã mở rộng gấp nhiều lần, thêm nhiều công trình khác, nằm giữa khe núi - Ảnh: NAM TRẦN

Nhiều khu vực đất được san lấp năm 2018 (trái) nay đã được xây dựng - Ảnh: NAM TRẦN 

Cảnh từ trên cao chụp một phần hồ Đồng Đò, nay gần như đã bị lấn chiếm, xây dựng một cách nghiêm trọng sau kết luận thanh tra - Ảnh: NAM TRẦN

Cảnh từ trên cao chụp một phần hồ Đồng Đò, nay gần như đã bị lấn chiếm, xây dựng một cách nghiêm trọng sau kết luận thanh tra - Ảnh: NAM TRẦN

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về các công trình xây dựng tại hồ Đồng Đò, một lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết đây là những công trình xây dựng sai phép trên đất rừng phòng hộ. Năm 2022 đã xử lý hơn 20 trường hợp và trong tháng 6-2023 xử lý gần 300 trường hợp vi phạm.

"Có 5 vụ lớn (họ) đang kiến nghị lên tòa án, vì vậy tòa án TP Hà Nội đã yêu cầu huyện tạm dừng việc cưỡng chế đợi tòa xử lý, đưa ra phán quyết, chúng tôi cũng rất bức xúc" - vị này nói.

Xây nhà, đường trong rừng ở Sóc Sơn: Chính quyền huyện ở đâu?Xây nhà, đường trong rừng ở Sóc Sơn: Chính quyền huyện ở đâu?

Tại khu vực hồ Ban Tiện, Đồng Đò (Sóc Sơn, Hà Nội), homestay mọc lên trên đất rừng, sát lòng hồ. Nhiều nơi có dấu hiệu san gạt lòng hồ để xây điểm nghỉ dưỡng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên