04/03/2023 14:55 GMT+7

Xác hàng chục con cá mập bị moi gan dạt vào bờ

Khoảng 20 xác cá mập bị moi gan dạt vào bờ biển Nam Phi thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Hóa ra thủ phạm là một cặp cá voi sát thủ cực kỳ thông minh khiến ngay cả các "hung thần đại dương" cũng phải kinh sợ.

Xác hàng chục con cá mập bị moi gan dạt vào bờ - Ảnh 1.

Xác một con cá mập bị moi gan dạt vào bờ biển - Ảnh: AFP

"Những con cá mập bị xé toạc ở phần bụng, trên vây có dấu răng của cá voi sát thủ. Gan của chúng đã bị moi đi mất", nhà khoa học chuyên nghiên cứu cá mập Alison Towner nói với Hãng thông tấn AFP ngày 4-3.

Khoảng 20 xác cá mập đã được tìm thấy tại Gansbaai, một cảng cá nhỏ cách TP Cape Town (Nam Phi) khoảng 150km. Các "nạn nhân" được xác định gồm 19 con cá mập mũi rộng và 1 con cá mập đốm.

Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra thủ phạm là "Port" và "Starboard", một cặp cá voi sát thủ khét tiếng được phát hiện ngoài khơi Gansbaai tuần qua.

Theo ông Towner, đây là hành vi rất bất thường, đánh dấu lần đầu tiên cặp cá voi sát thủ săn những loài không phải cá mập trắng.

Tuy nhiên, đó không phải là cuộc săn lùng táo bạo nhất của "Port" và "Starboard". Cặp cá voi sát thủ này được phát hiện lần đầu ngoài khơi Nam Phi vào khoảng năm 2015.

Loài cá voi sát thủ vẫn thường săn cá heo và một số loài cá mập nhỏ khác ở Nam Phi. Rất ít khi chúng nhắm tới cá mập trắng lớn, vốn cũng là một "hung thần đại dương" có chiều dài tới 5 - 6m.

Video đầu tiên ghi lại cảnh cá voi sát thủ săn cá mập trắng lớn - Nguồn: Tổ chức Bảo tồn Sea Search

Theo các chuyên gia Nam Phi, "Port" và "Starboard" đã chứng minh nhận thức trên là sai.

Năm ngoái, Starboard và bốn con cá voi sát thủ khác đã bị camera ghi lại cảnh rượt đuổi và giết chết một con cá mập trắng lớn ngoài khơi vịnh Mossel của Nam Phi.

Mức độ tàn bạo của bộ đôi này đã khiến cá mập trắng, một trong những loài săn mồi lớn nhất thế giới, biến mất khỏi một số vùng biển gần Cape Town.

Không chỉ biết cách phối hợp, hai con cá voi sát thủ nói trên dường như đã truyền lại kinh nghiệm cho những con khác cùng loài.

Mức độ chính xác đến kinh ngạc khi chúng chỉ nhắm vào lá gan của cá mập, nơi có nhiều chất dinh dưỡng nhất. Các phần khác của "nạn nhân" gần như nguyên vẹn sau cuộc tấn công.

"Thật thú vị nhưng cũng có chút bực bội khi chứng kiến "một loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng giết chết một loài có nguy cơ tuyệt chủng khác", nhà nghiên cứu Simon Elwen chia sẻ.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm tổng thể mà hai con cá voi sát thủ gây ra cho quần thể cá mập của Nam Phi vẫn còn rất hạn chế.

Con người vẫn là mối đe dọa lớn nhất khi hàng trăm ngàn con cá mập bị đánh bắt ngoài biển mỗi năm.

"Hai con cá voi sát thủ sẽ không quét sạch một loài", ông Elwen khẳng định.

Hy hữu cá mập cái sinh con sau 10 năm không gặp con đựcHy hữu cá mập cái sinh con sau 10 năm không gặp con đực

TTO - Ca sinh vô tính của một con cá mập thuộc loài Mustelus mustelus sau 10 năm sống trong thủy cung toàn con cái đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội Ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên