10/10/2023 17:49 GMT+7

Vụ Ngọc Trinh buông 2 tay lái xe: Đường dự án chưa bàn giao xử phạt được không?

Chuyện người mẫu Ngọc Trinh bị lập biên bản về hành vi nằm khi lái mô tô xảy ra tại Khu công nghệ cao đang gây xôn xao dư luận. Bên cạnh đó, hành vi lái xe buông hai tay tại khu dự án Đại Quang Minh của người mẫu này cũng gây nhiều tranh cãi.

Ngọc Trinh thừa nhận hành vi lái mô tô buông hai tay, nằm trên xe - Ảnh: Cắt từ clip

Ngọc Trinh thừa nhận hành vi lái mô tô buông hai tay, nằm trên xe - Ảnh: Cắt từ clip

Có ý kiến cho rằng hành vi buông cả hai tay khi lái mô tô của người mẫu Ngọc Trinh xảy ra trên đoạn đường do Công ty Đại Quang Minh quản lý, đầu tư, xây dựng trong dự án khu đô thị Thủ Thiêm, chưa bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước nên không có cơ sở xử phạt.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đường nội bộ, hoặc đường chưa bàn giao cho Nhà nước quản lý vẫn là đường bộ và cơ quan chức năng có cơ sở để xử phạt các hành vi vi phạm theo Luật Giao thông đường bộ.

Nghị định 100 áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Luật sư Nguyễn Quốc (giám đốc Công ty luật TNHH Quốc và Cộng Sự, Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng: Theo từ điển tiếng Việt, đường dùng để chỉ lối đi nhất định được tạo ra để nối liền hai địa điểm, hai nơi.

Còn theo khoản 1, điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 định nghĩa: "Đường bộ là đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ".

Trên thực tế, nhiều con đường do Công ty Đại Quang Minh xây dựng dù chưa bàn giao cho Nhà nước quản lý nhưng đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, được bố trí biển báo, đèn tín hiệu giao thông (còn gọi là công trình báo hiệu đường bộ theo điều 45 Luật Giao thông đường bộ), thực tế người tham gia giao thông hằng ngày trên các tuyến đường này là không nhỏ.

Nhiều ý kiến cho rằng điều 39 Luật Giao thông đường bộ về phân loại đường bộ chia mạng lưới đường bộ thành sáu hệ thống, gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng để cho rằng các tuyến đường chủ đầu tư chưa bàn giao cho Nhà nước quản lý thì không phải là đường bộ, và đây là đường phục vụ cho công trình. 

Tuy nhiên, theo luật sư Quốc, việc phân loại đường bộ không phân biệt đến đường này đã được bàn giao hay chưa.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 123/2021) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt thì các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc đối tượng áp dụng của quy định này.

Do đó, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bất kể trong khu vực nội bộ được Nhà nước giao chủ đầu tư quản lý, hoặc chủ đầu tư chưa bàn giao cho Nhà nước cũng đều phải áp dụng các quy định của nghị định 100 để xử lý, kể cả về việc xác định hành vi vi phạm, hình thức, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, và thẩm quyền xử phạt.

Đơn vị thi công không rào chắn cũng phải chịu trách nhiệm?

Luật sư Nguyễn Trọng Dần (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng chiếu theo điều 3 Luật Giao thông đường bộ thì lối đi được hình thành, người, xe cộ có thể lưu thông được thì gọi là đường.

Đoạn đường Trần Bạch Đằng (trong khu đô thị Thủ Thiêm) - nơi người mẫu Ngọc Trinh lái xe quay clip thả tay đã bị rào chắn, cấm vào trước đó - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đoạn đường Trần Bạch Đằng (trong khu đô thị Thủ Thiêm) - nơi người mẫu Ngọc Trinh lái xe quay clip thả tay đã bị rào chắn, cấm vào trước đó - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thực tế, nhiều con đường dân sinh chưa có tên, đường đất... thì vẫn là đường bộ. Cho nên dù là đường nội bộ hay đường chưa bàn giao cho Nhà nước thì khi có vi phạm, cơ quan chức năng hoàn toàn có căn cứ để xử phạt.

Thậm chí đường đang thi công, chưa đưa vào sử dụng mà có biển cấm lưu thông thì khi đi vào vẫn áp dụng xử phạt theo Luật Giao thông đường bộ và nghị định 100/2019.

Trong trường hợp đường đang thi công, đơn vị thi công phải cắm biển để cấm hoặc hạn chế lưu thông. 

Nếu đơn vị thi công không có biện pháp rào chắn, cắm biển báo thì có thể bị xử phạt theo khoản 1 điều 13 nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi công, bảo trì công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Đoạn đường Trần Bạch Đằng ((nơi mà người mẫu Ngọc Trinh quay clip lái xe thả hai tay ) đã được cắm biển cấm tất cả xe cộ đi lại theo cả hai hướng - Ảnh: CHÂU TUẤN 

Đoạn đường Trần Bạch Đằng ((nơi mà người mẫu Ngọc Trinh quay clip lái xe thả hai tay ) đã được cắm biển cấm tất cả xe cộ đi lại theo cả hai hướng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường Ngọc Trinh đi xe thả tay đã rào chắn, người dân vẫn 'bất chấp'?

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị Thủ Thiêm (nơi mà người mẫu Ngọc Trinh quay clip lái xe thả hai tay) đã bị rào chắn, cắm biển báo cấm tất cả xe cộ đi lại cả hai hướng.

Chiều 10-10, có mặt tại khu vực trên khoảng 30 phút, phóng viên ghi nhận vài hàng chục xe máy chạy vào đây theo con đường mòn bên cạnh. Một số "quái xế" liên tục rú ga, nẹt pô xe trên đường này để chụp ảnh, quay lại clip.

Cách đó khoảng 1,8km, cũng trên đường Trần Bạch Đằng (từ đường Nguyễn Cơ Thạch đi vào khoảng 500m, phía bên trái theo hướng cầu Thủ Thiêm đi đường Mai Chí Thọ), một tốp người lái xe mô tô cũng đang "biểu diễn" bằng cách bốc đầu xe và không đội mũ bảo hiểm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Kiên, chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) cho biết đoạn đường Trần Bạch Đằng mà báo phản ánh đã được UBND phường và chủ đầu tư phối hợp đặt rào chắn, cấm xe ra vào từ trước.

Tuy nhiên, một số người (thường là trẻ tuổi) vẫn cố chấp luồn lách qua các con đường mòn gần đó để chạy vào, có trường hợp chạy xe máy rú ga, nẹt pô.


"Phường thường xuyên cử người đi tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Cấm đường này họ chạy qua đường kia. Việc này còn liên quan về ý thức của người dân nên phường cũng thường xuyên ra quân, tuyên truyền", ông Kiên nói. (CHÂU TUẤN)

Ngọc Trinh bị Cảnh sát giao thông TP.HCM phạt vì chạy mô tô biển số "đút gầm"Ngọc Trinh bị Cảnh sát giao thông TP.HCM phạt vì chạy mô tô biển số 'đút gầm'

Người mẫu Ngọc Trinh bị Phòng cảnh sát giao thông TP.HCM xử phạt hành vi 'chạy xe che biển số', 'không có giấy phép lái xe A2'... khi chạy mô tô trên cầu Ba Son.




Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên