10/06/2019 11:46 GMT+7

Vụ khu dân cư hiện đại phải xài điện câu đuôi: ‘Phải làm thủ tục phá sản Nhà nước mới can thiệp’

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Theo giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ, nếu muốn Nhà nước bỏ ngân sách ra giải quyết hạ tầng điện cho 115 hộ dân trong khu dân cư Diệu Hiền thì doanh nghiệp phải làm xong thủ tục phá sản.

Vụ khu dân cư hiện đại phải xài điện câu đuôi: ‘Phải làm thủ tục phá sản Nhà nước mới can thiệp’ - Ảnh 1.

Hệ thống dây điện câu đuôi chằng chịt nhiều năm nay bên trong khu dân cư Diệu Hiền, TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Liên quan đến câu chuyện về "Khu dân cư hiện đại phải xài điện giá gần 4.000 đồng/kWh", phản ánh về việc 115 hộ dân tại khu dân cư Diệu Hiền, quận Cái Răng, TP Cần Thơ sử dụng điện câu đuôi suốt nhiều năm, chiều 10-6, ông Trần Duy Khải - giám đốc Điện lực Cái Răng thông tin thêm: hơn 10 năm trước điện lực Cần Thơ có tham gia nghiệm thu cơ sở hạ tầng tại đây. Tuy nhiên, phần đường dây hạ áp ngầm dẫn đến từng thửa đất, hộ dân vẫn chưa được chủ đầu tư thực hiện. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc điện lực không thể cấp điện cho người dân.

"Trong thời gian chờ Công ty Diệu Hiền hoàn thành thủ tục tuyên bố phá sản, Điện lực Cái Răng sẽ có phương án giải quyết nhu cầu bức thiết cho 115 hộ dân đang xài điện câu đuôi. Không phải ngành điện không quan tâm, mà vấn đề này thuộc thẩm quyền của lãnh đạo thành phố", ông Khải nói.

Còn theo ông Mai Như Toàn - giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ: "Chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về vấn đề quy hoạch, thành phố cũng không thể bỏ ngân sách ra làm thay việc này. Chủ đầu tư phải thực hiện xong thủ tục phá sản thì Nhà nước mới can thiệp. Các ngành đã họp nhiều lần rồi, phải làm theo luật chứ không thể thực hiện khác", ông Toàn nói.

Được biết, sau thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam vào ngày 8-3, các phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch & Đầu TP Cần Thơ đã làm văn bản gửi Sở Tư pháp, TAND quận Cái Răng yêu cầu, hướng dẫn thủ tục phá sản cho doanh nghiệp, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo trả lời.

Khu dân cư hiện đại phải xài điện giá gần 4.000 đồng/kWh Khu dân cư hiện đại phải xài điện giá gần 4.000 đồng/kWh

TTO - Nhiều người dân trong khu dân cư (KDC) Diệu Hiền, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ đang rất bức xúc trước sự việc trên.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên