18/10/2023 15:12 GMT+7

Vụ cá sấu sổng chuồng: Sẽ di dời đàn cá sấu nuôi ở công viên An Hòa

Địa phương đang gia cố hồ nuôi cá sấu công viên văn hóa An Hòa, hứa chắc chắn không để sổng cá sấu nữa. Bốn con cá sấu sổng chuồng còn lại, lực lượng chức năng dùng máy xúc đất múc lục bình ở hồ nước rồi xuyệt điện để bắt.

Địa phương thuê máy Kobe để múc lục bình ở hồ nước phía sau công viên (hồ rộng khoảng 0,6ha, sâu 7m) - nơi đây được mọi người nghi cá sấu sổng chuồng còn lại trú ngụ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Địa phương thuê máy Kobe để múc lục bình ở hồ nước phía sau công viên (hồ rộng khoảng 0,6ha, sâu 7m) - nơi đây được mọi người nghi cá sấu sổng chuồng còn lại trú ngụ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 18-10, ông Đoàn Văn Thanh - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang - cho biết sau 5 ngày tìm kiếm, đến sáng 18-10 vẫn chưa bắt thêm được con cá sấu nào sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên văn hóa An Hòa (phường An Bình, TP Rạch Giá, Kiên Giang).

Kiên Giang sẽ di dời đàn cá sấu nuôi ở công viên An Hòa

Tuy nhiên đã xác định một con cá sấu đang ở hồ nước rộng khoảng 7ha, sâu 5m; ba con cá sấu còn lại mọi người nghi trú ngụ ở hồ nước phía sau công viên rộng 0,6ha, sâu 7m và có lục bình dày đặc.

Cũng theo ông Thanh, công viên có nhiều hồ nước sâu, đầm lầy và bụi rậm. Để bắt bốn con cá sấu sổng chuồng trên, đơn vị đã thuê máy Kobe múc hết lục bình trong hồ nước phía sau công viên (hồ rộng khoảng 0,6ha, sâu 7m). Sau đó, dùng xuyệt điện để rà bắt cá sấu về.

"Chúng tôi phối hợp đơn vị liên quan gia cố hồ nuôi cá sấu công viên cho chắc chắn. Sau khi bắt hết số cá sấu sổng chuồng còn lại sẽ đề xuất địa phương có phương án di dời phù hợp đàn cá sấu trên, đảm bảo an toàn cho khách", ông Thanh nói.

Hồ nuôi cá sấu ở công viên văn hóa An Hòa (phường An Bình, TP Rạch Giá) có đoạn xây xi măng, có đoạn được che chắn bằng tôn và lưới B40 khá chắc chắn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hồ nuôi cá sấu ở công viên văn hóa An Hòa (phường An Bình, TP Rạch Giá) có đoạn xây xi măng, có đoạn được che chắn bằng tôn và lưới B40 khá chắc chắn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hồ nuôi đàn cá sấu ở công viên rộng khoảng 100m2 và có đoạn được rào chắn bằng lưới B40 (bên ngoài của lưới B40 được chắn bằng tôn khá chắc); có đoạn xây tường kiên cố (chiều cao khoảng 1m).

Lãnh đạo công viên này đã khóa cổng hồ nuôi cá sấu, cấm người không có phận sự ra vào. Công viên cũng tạm thời đóng cửa, không phục vụ khách. 

Xung quanh hồ nước và lối đi vào công viên cũng đã cắm biển báo nguy hiểm để cảnh báo người dân. Ngoài ra, đơn vị này còn thả vịt (vịt có gắn lưỡi câu) làm mồi nhử cá sấu cắn câu.

Kiên Giang: 6 con cá sấu sổng chuồng ra hồ nước công viên, mới bắt được 2 conKiên Giang: 6 con cá sấu sổng chuồng ra hồ nước công viên, mới bắt được 2 con

Trong sáu con cá sấu sổng chuồng ra hồ nước ở công viên văn hóa An Hòa (phường An Bình, TP Rạch Giá, Kiên Giang), địa phương đã bắt lại được hai con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên